Góc độc giả: Rooney ở lại, có hại cho Moyes?

Triệu Tôn (Quảng Ninh) |

(Soha.vn) - Gần như chắc chắn Wayne Rooney sẽ tiếp tục ở lại khoác áo Man Utd trong mùa giải tiếp theo.

Mùa Hè năm nay, sẽ dễ hiểu nếu như Man Utd có màn khởi động trên TTCN chậm chạp hơn so với các đội bóng khác bởi đây là hệ quả tất yếu của cuộc chuyển giao quyền lực tại Old Trafford. Thế nhưng thật bất ngờ, HLV David Moyes đã nhanh chóng thực hiện xong một bản hợp đồng quan trọng cho Quỷ đỏ. “Tân binh” đó không ai khác ngoài tiền đạo Wayne Rooney.

Với rất nhiều tin đồn xung quanh “gã Shrek” trong những ngày qua, tưởng như chân sút tuyển Anh đã 90% sẽ rời khỏi Nhà hát. Tuy nhiên, sau buổi gặp gỡ trực tiếp HLV David Moyes cũng như được BLĐ Red Devils tìm cách thuyết phục, cuối cùng ngôi sao này cũng đã quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng. Thông tin trên đã được đích thân GĐĐH David Gill xác nhận.


	Rooney sẽ ở lại dưới trướng David Moyes

Rooney sẽ ở lại dưới trướng David Moyes

Trong con mắt nhiều người, đây có thể xem là một bước khởi đầu thành công đối với David Moyes khi ông có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện đi ở của Rooney - vụ lùm xùm từng khiến giới thượng tầng cũng như CĐV Man Utd hết sức đau đầu. Mặc dù vậy, người ta vẫn lăn tăn đặt ra câu hỏi: liệu giữ Rooney ở lại Old Trafford có tốt cho David Moyes?

Cần phải nhớ rằng, David Moyes và Wayne Rooney vốn có mối quan hệ không thực sự êm đẹp. Mặc dù chính chiến lược gia 50 tuổi là người đã phát hiện và vun đắp tài năng cho cậu học trò từ khi anh 17 tuổi nhưng sau đó, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn khó hàn gắn. Trong cuốn tự truyện “ My story so far”, Wazza cũng đã kể tỉ mỉ về việc này. Và cũng chính bởi nói xấu David Moyes, Rooney từng bị ông thầy kiện ra tòa án và phải bồi thường 500.000 bảng.

Thật trớ trêu khi David Moyes và Rooney lại tiếp tục tái ngộ ở Old Trafford trong tư cách thầy-trò. Tình thế “oan gia ngõ hẹp” đặt lên vai David Moyes không ít thách thức.

Về mặt tình cảm, dù muốn hay không, David Moyes rất cần cải thiện quan hệ với Rooney. Nói gì thì nói, “gã Shrek’ vẫn là một tài năng lớn của sân Old Trafford và ở mức độ nào đó, tiếng nói của anh sẽ có trọng lượng nhất định tại Man Utd. Trong khi David Moyes mới chỉ “chân ướt chân ráo” tiếp quản đội bóng và cũng chưa nhận được nhiều sự tin tưởng từ phía CĐV. Chỉ cần gây hấn với Rooney hoặc bị Rooney gây hấn, trên cơ bản đều không tốt cho David Moyes.

undefined

Rooney chính là một thách thức không nhỏ dành cho tân HLV David Moyes

Về mặt chuyên môn, nếu giữ Rooney ở lại, David Moyes sẽ phải tìm ra phương án sử dụng anh một cách thường xuyên và hữu hiệu trong đội hình Quỷ đỏ nêu như không muốn tiền đạo này thêm một lần “quậy” Old Trafford nổi sóng gió. Và Moyes hiểu rằng, để làm hài lòng Rooney, rất có thể ông sẽ rơi vào cảnh gây mất lòng một số cầu thủ khác. 

Tóm lại, giữ chân Rooney ở lại vừa được xem là thành công nhưng cũng chính là “canh bạc” mạo hiểm của David Moyes. Nếu biết khôn khéo dung hòa, tin rằng việc có trong tay một tiền đạo đẳng cấp như Rooney sẽ là một lợi thế cực lớn cho vị HLV Scotland trong tham vọng gây dựng triều đại mới tại Man Utd. Nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, thì hậu quả David Moyes phải trả giá bằng chính chiếc ghế HLV danh giá ở Old Trafford là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Nên nhớ, lịch sử đã chứng minh có rất nhiều HLV từng cay đắng mất việc chỉ vì không được lòng cầu thủ. Không tin, hãy sang "hàng xóm" hỏi nạn nhân mới nhất vừa bị đẩy ra đường Roberto Mancini sẽ rõ!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại