Chi đúng 20 nghìn đồng trong mỗi lần mua dâm bé gái

Chiều ngày 16/5 TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Tý về tội hiếp dâm và giao cấu với trẻ em.

Bản cáo trạng của đại diện Viện KSND nêu rõ, chiều một ngày đầu tháng 6/2012, cháu Nguyễn Thị T. (sinh ngày 19/8/1999) đến trang trại của Trần Văn Tý (SN 1957, xóm 6, xã Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An) chơi rồi xin Tý mấy chục nghìn để trả nợ tiền mua kẹo. Tý đồng ý cho T. 20.000 nhưng với điều kiện phải để cho Tý quan hệ. Sau khi quan hệ xong, Tý đi tắm cho lợn, còn cháu T. đi về nhà.


	Bị cáo Tý tại tòa

Bị cáo Tý tại tòa

Thấy “ngon ăn”, đầu tháng 9/2012 Tý chủ động sang nhà cháu T. chơi. Thấy không có người lớn ở nhà nên Tý lại tiếp tục quan hệ với cháu T. sau đó thì đưa cho cháu 20.000 đồng.

Chiều tối ngày 11/12/2012, Tý lại mò sang nhà hàng xóm. Lần này khi đang chuẩn bị hành sự ở ngoài chuông trâu thì bố em T. đi làm bắt gặp. Ông đã làm đơn tố cáo Trần Văn Tý gửi Công an xã Nam Sơn, Tý bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Trần Văn Tý khai nhận thành khẩn mọi hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Tý 15 năm tù giam cho cả 2 tội danh: hiếp dâm và giao cấu với trẻ em. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho bị hại 10,5 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại