Vụ cướp trực thăng chấn động Trung Quốc

Một trực thăng làm nhiệm vụ phun thuốc trừ sâu tại miền Bắc Trung Quốc vừa bị 20 người đàn ông cướp khi đang chuẩn bị cất cánh.

Theo South China Morning Post, khoảng 20 người đàn ông đã khống chế phi công và đội điều khiển mặt đất khi máy bay làm nhiệm vụ phun thuốc trừ sâu diệt bướm trắng chuẩn bị cất cánh tại một khu rừng ở thị trấn Xiajin, thành phố Dezhou. Nhóm không tặc sau đó trèo lên máy bay và bắt phi công bay đến địa điểm bí mật.

 

Vụ việc này được truyền thông địa phương gọi là “vụ không tặc đầu tiên ở Trung Quốc”. Hiện một nghi can đã bị bắt giữ trong khi phi công vẫn đang mất tích.

Một số tin đồn trên mạng cho rằng, vụ không tặc xảy ra do tranh chấp kinh doanh giữa 2 công ty. Chủ của một công ty hàng không ở Sơn Đông, có thể là đối thủ của hãng Hubei Yinyan, đứng đằng sau vụ không tặc.

Phát ngôn viên của hãng hàng không Hubei Yinyan, chủ sở hữu và điều hành máy bay, từ chối bình luận về vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại