HLV Hoàng Văn Phúc chính thức ký hợp đồng với VFF

Trong buổi ký hợp đồng, HLV Hoàng Văn Phúc tiết lộ để phục vụ cho mục tiêu lọt vào chung kết SEA Games 27, U23 Việt Nam sẽ có 4 đợt trung, trong đó nổi bật là chuyến sang châu Âu rèn quân.

Sáng nay (16/5) HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức đặt bút ký hợp đồng với VFF, trở thành thuyền trưởng của ĐTQG Việt Nam và U23 QG. Hợp đồng của vị thuyền trưởng sinh năm 1964 có thời hạn 2 năm, bắt đầu tính từ ngày 1/5/2013.

“Chọn HLV Hoàng Văn Phúc cho ghế thuyền trưởng ĐTQG và U23 QG lúc này là phương án phù hợp nhất. VFF sẽ tạo điều kiện tối đa để HLV Hoàng Văn Phúc hoàn thành nhiệm vụ”, PCT VFF Nguyễn Lân Trung chia sẻ.

Nhiệm vụ của HLV Hoàng Văn Phúc trong thời gian tới là tiếp tục cùng ĐTQG thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2015, dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam dự SEA Games 27 trên đất Myanmar và cùng ĐTQG dự AFF Suzuki Cup 2014. Ngoài ra, HLV Hoàng Văn Phúc cũng đảm nhiệm vai trò hỗ trợ về mặt chuyên môn cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong công tác tuyển chọn, đào tạo trẻ.


	Sáng nay HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức ký hợp đồng với VFF

Sáng nay HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức ký hợp đồng với VFF

Điều đặc biệt, trong hợp đồng của HLV Hoàng Văn Phúc có điều khoản buộc phải đưa ĐT U23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 27 và ĐTQG vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014.

“Bóng đá chúng ta đang đi xuống, lọt vào chung kết SEA Games 27 là điều không đơn giản. Tuy nhiên, làm bóng đá thì phải có thử thách. Cầu thủ của chúng ta không phải là quá xuất sắc nên phải có kỷ luật và một lối chơi hợp lý”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

“Rất may là để phục vụ mục tiêu trên, U23 Việt Nam cũng được tạo điều kiện tối đa. Theo kế hoạch, U23 QG sẽ có 4 đợt tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 27, đặc biệt là có một chuyến sang thi đấu ở châu Âu, có thể là Hungaria, được đối đầu với các đội bóng lớn”.

Sau khi chính thức trở thành HLV trưởng ĐTQG và U23 QG, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có thử thách đầu tiên là trận giao hữu giữa ĐT U23 QG và CLB Kashima Antlers của Nhật Bản.vào ngày 4/6 trên sân Mỹ Đình. Tiếp đó, vị thuyền trưởng sinh năm 1964 sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT U23 QG so tài với ĐT U23 Myanmar trên sân Thống Nhất vào ngày 11/6. Dự kiến, ĐT U23 QG sẽ tập trung từ ngày 28/5 tại Hà Nội, với khoảng 26 tuyển thủ.

HLV Hoàng Văn Phúc là người khá mát tay trong công tác huấn luyện. Năm 1996, ông chia tay sự nghiệp cầu thủ và bắt đầu bước vào nghiệp huấn luyện ở U18 và U21 Đường sắt Việt Nam. Mùa giải 2012, vị thuyền trưởng sinh năm 1964 gây bất ngờ khi giúp CLB Hà Nội giành ngôi á quân ở giải hạng nhất cùng tấm vé dự V.League ngay ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng này.

Ở cấp đội ĐTQG, HLV Hoàng Văn Phúc rất thành công với tuyến trẻ. Năm 2010, ông cùng ĐT U16 giành chức vô địch Đông Nam Á, tiếp đó giành quyền vào chơi VCK U16 châu Á sau khi chia điểm với đối thủ mạnh Hàn Quốc. Một năm sau, khi được bổ nhiệm vào chức HLV trưởng ĐT U19 QG, HLV Hoàng Văn Phúc lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi giúp đội giành được tấm vé dự VCK U19 châu Á 2012. Cuối năm 2012, vị thuyền trưởng sinh năm 1964 lại ghi điểm khi giúp U22 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại BTV Cup tại Bình Dương, giành vị trí á quân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại