Balotelli “thương xót” Mancini

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Cuối cùng thì cũng có một cậu học trò lên tiếng thương xót cho Mancini bị đuổi khỏi Etihad nhưng đó lại là một cậu học trò cũ…

Kể từ ngày Mancini bị ép rời Etihad, chẳng có cậu học trò nào lên tiếng ca ngợi, thương sót cho số phận chiến lược gia người Italia. Phải chờ tới khi Balotelli, cậu học trò giờ đã đến Milan , lên tiếng, Mancini mới được ấm lòng đôi chút.

“Tôi không quá ngạc nhiên khi ông bị sa thải. Nhưng khi tôi còn dưới quyền Mancini, tôi thực sự thấy đó là một HLV tuyệt vời. Chúng tôi đã có một đội bóng xuất sắc bậc nhất thế giới, những cầu thủ tốt nhất”, Balotelli tri ân HLV người Italia.


	Balotelli tri ân HLV Mancini về khoảng thời gian gắn bó tại Inter và đặc biệt là ở Man City

Balotelli tri ân HLV Mancini về khoảng thời gian gắn bó tại Inter và đặc biệt là ở Man City

Cũng trong bài phát biểu này, Balotelli cho biết anh sẽ rời sân nếu bị CĐV đối phương phân biệt chủng tộc thêm 1 lần nữa.

“Tôi không hiểu tại sao họ không thắng. Nhưng rõ ràng là đã có những vấn đề nội bộ. Tôi đang ở Milan và không biết tình hình ở đó”, Balotelli tiếp.

Trong một động thái khác, BLĐ Man City đưa ra tuyên bố sa thải Mancini hoàn toàn vì vấn đề chuyên môn. HLV người Italia đã không đạt được những yêu cầu của CLB đề ra và không còn phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của đội bóng nên phải ra đi.

Tuy nhiên khá nhiều nguồn tin khác tại Anh lại đưa ra những nghi vấn Mancio bị sa thải vì mâu thuẫn với các cầu thủ và thành viên BLĐ. Cho tới thời điểm này, HLV Mancini vẫn chưa trải lòng về nguyên nhân khiến ông phải rời Etihad.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại