“Mancini là một kẻ kiêu căng, độc đoán”

Đó là lời nhận xét của Stephen Aziz, một trợ lý cũ của HLV Mancini khi Man City lần đầu đăng quang ngôi vô địch NHA năm 2012.

Stephen Aziz đã từng làm việc tại Man City với tư cách là một người chuyên chăm lo về vấn đề áo đấu, trang phục thi đấu tập luyện cho các cầu thủ. Ông cũng từng làm việc dưới quyền của HLV Mancini khi Man xanh lên ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử năm 2012.

Sau khi hay tin Mancini bị sa thải, Stephen Aziz đã lên tiếng bày tỏ suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình về chiến lược gia người Italia trên Twitter cá nhân: “Có thể một vài CĐV không đồng ý với BHL khi sa thải vị HLV đã mang về danh hiệu cho CLB. Nhưng với đội ngũ BHL cũng như với các cầu thủ, đây có lẽ là một tin vui.”

“Với tôi, Mancini là một người kiêu ngạo, độc đoán, cư xử thiếu hiểu biết và luôn muốn coi mình là trung tâm. Đó là những gì tôi cảm nhận thấy khi hàng ngày phải làm việc cùng với ông ta.”


	Mancini bị sa thải vì mâu thuẫn với các cầu thủ

Mancini bị sa thải vì mâu thuẫn với các cầu thủ

“Tôi không có ý bảo Mancini đã không làm tốt công việc của mình. Đơn giản tôi chỉ muốn biểu lộ những cảm nghĩ về con người này. Ông ta không phải là một người tốt.”

Chiến lược gia người Italia đã phải cuốn gói khỏi sân Etihad sau khi Man City thất bại trong trận chung kết FA cup với Wigan. Tuy nhiên nguyên nhân sâu xa của sự việc, theo nhiều người, là do Mancini không xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các cầu thủ cũng như với BLĐ đội bóng.

Đã từng rất nhiều lần trong quá khứ người ta thấy Mancini có mối quan hệ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” với các ngôi sao của đội bóng như Carlos Tevez, Balotelli, Joe Hart hay Nasri.

Cũng tin liên quan đến vụ sa thải Mancini, theo nhiều nguồn tin, số tiền mà BLĐ Man City bỏ ra để đền bù cho Mancini chỉ là 7,5 triệu bảng thay vì hơn 20 triệu bảng như những tin đồn. Hiện Mancini đang được CLB Monaco của Pháp liên hệ về làm HLV trưởng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại