Mưa đá trút xuống Đà Lạt

Tuy chưa thể thống kê được thiệt hại, nhưng ít nhất đã có hàng chục hecta nhà kính và rau, hoa của nông dân Đà Lạt đã bị thiệt hại do lốc xoáy và mưa đá gây ra chiều 7-5.

Trận mưa đá kèm theo lốc xoáy này diễn ra trong vòng gần một giờ, quét qua khu vực phường 8 (TP Đà Lạt), trong đó mưa đá chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút nhưng đã làm nhiều nhà diện tích nhà kính bị đổ, tốc mái; rau, hoa bị dập nát… và ước thiệt hại ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tại khu vực đường Trần Quang Khải, mưa như trút đá trên ruộng rau. Sau trận mưa, những viên đá to bằng ngón tay được nước cuốn trôi kết lại thành từng đống, trong đó có đống ước lượng cả hàng chục bao tải.


	Mưa đá đã làm hư hại nhiều diện tích rau xà lách của nông dân

Mưa đá đã làm hư hại nhiều diện tích rau xà lách của nông dân

Ông Trương Tấn Minh (55 tuổi, ngụ phường 8, TP Đà Lạt), cho biết, mưa đá thì đã thấy nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, ông chứng kiến trận mưa đá như vậy.

Còn tại khu vực hồ Vạn Kiếp mưa đá cũng đã làm nhiều diện tích nhà kính và rau màu bị thiệt hại nặng.

Hiện cơ quan chức năng TP Đà Lạt sẽ kiểm tra, thống kê thiệt hại để có hướng hỗ trợ cho người dân.


	Sau cơn mưa khoảng 1h, đá vẫn còn kết thành đống

Sau cơn mưa khoảng 1h, đá vẫn còn kết thành đống


	Nhiều chỗ kết lại cả chục bao tải

Nhiều chỗ kết lại cả chục bao tải


	Mưa đá kết thành từng mảng

Mưa đá kết thành từng mảng


	Nhiều diện tích cây trồng bị tàn phá

Nhiều diện tích cây trồng bị tàn phá

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại