Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp trên xe buýt

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Ngoài vụ bị bắt quả tang, các đối tượng khai ra đã trộm cắp thành công 23 vụ khác.

01 máy tính xách tay, 01 điện thoại Iphone 3S, 01 điện thoại Sam Sung với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng đã được tổ công tác 10/142 thu giữ khi khống chế nhóm đối tượng siêu trộm cắp laptop trên tuyến xe buýt 34 (Gia Lâm – Mỹ Đình).

Qua công tác nắm bắt tình hình trên tuyến địa bàn, ngày 6/5/2013, trước cổng bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), sau nhiều ngày mật phục, 5 cán bộ tổ công tác 10/142 - đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an Thành phố Hà Nội), do Trung sỹ Trần Hoàng Huy làm Tổ trưởng phối hợp với Trung tâm kiểm tra giám sát thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội, đã phát hiện và bắt quả tang 5 đối tượng siêu trộm chuyên trộm cắp laptop trên các tuyến xe buýt thuộc nội thành Hà Nội.

Cụ thể là tuyến xe buýt 34 (Gia Lâm – Mỹ Đình) và tổ công tác thu giữ 01 máy tính xách tay, 01 điện thoại Iphone 3S, 01 điện thoại Sam Sung với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.


	5 đối tượng tại cơ quan điều tra.

5 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo khai thác ban đầu, các đối tượng bị bắt quả tang có hành vi trộm cắp tài sản trên xe buýt là: Vũ Văn Tiến (SN 1989, trú tại ngõ 2, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội); Phạm Văn Xuân (SN 1986, trú tại đường K3, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Quang Mạnh (SN 1982, trú tại xã Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội);

Đào Ninh Hưng (SN 1987, trú tại Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội); Trần Kiên Định (SN 1991, trú tại ngõ 2 đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội). Trong đó, đối tượng Nguyễn Quang Mạnh từng có 01 tiền sự vì tội trộm cắp tài sản và bị công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt năm 2010, xử lý phạt 1.500.000 đồng.

Trung tá Trần Hoàng Huy cho biết, để thực hiện hành vi của mình, các đối tượng đã chia ra: 3 người lên xe làm nhiệm vụ “che mắt” hành khách; 01 xe bo, là xe của đồng bọn đứng chờ sẵn tại điểm xe buýt và 01 xe quan sát.

Trung sỹ Trần Hoàng Huy cho biết thêm: Các đối tượng này đã từng gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản. Mỗi ngày các đối tượng này trộm cắp tài sản và chia nhau 1 – 2 triệu/người và dùng số tiền “kiếm” được hàng ngày ấy vào việc tiêu xài cá nhân. Các đối tượng này đều không nghiện hút.

Tại Phòng Cảnh sát hình sự, bị hại Phạm Văn Chung (SN 1990, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội) cho biết: Nhóm đối tượng này giật laptop của Chung ngay điểm dừng xe buýt. Khi Chung phát hiện ra mình bị mất máy tính xách tay và xuống xe thì đã thấy các chiến sĩ cảnh sát mặc thường phục đang khống chế đối tượng. Khi đó, các đối tượng chống trả rất quyết liệt.

Hiện tại, 5 đối tượng này đã được đưa về Phòng cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại