Đánh sập tòa nhà 30 tầng trong vài giây bằng 88 kg thuốc nổ

Bảo An |

(Soha.vn) - Một tòa nhà chung cư 30 tầng tại thành phố Glasgow (Scotland) đã bị đánh sập trong vài giây bằng 88kg thuốc nổ.

Tòa nhà Birnie Court thuộc khu chung cư nổi tiếng Red Road tại thành phố Glasgow đã bị đánh sập ngày hôm qua (5/5) bằng một vụ nổ có kiểm soát. Chỉ trong vòng vài giây sau khi 88 kg thuốc nổ được kích hoạt, toàn bộ khoảng tòa nhà 30 tầng đã sụp đổ hoàn toàn và chỉ còn lại đống đổ nát.

Việc phá bỏ tòa nhà Birnie Court là một phần trong chương trình quy hoạch lại khu vực Balornock và Barmulloch của thành phố Glasgow do Hiệp hội nhà Glasgow (GHA) thực hiện.

Video: Đánh sập tòa nhà 30 tầng bằng 88 kg thuốc nổ
 

Giám đốc phát triển và cải tạo của GHA, ông Alex McGuire, cho biết: “Việc đánh sập ngôi nhà đã được chuẩn bị trong nhiều tháng. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của các gia đình nằm trong diện giải tỏa để việc đánh sập ngôi nhà được tiến hành thuận lợi.”

Theo đó, khoảng 450 hộ dân sống gần tòa nhà Birnie Court được sơ tán tạm thời và nhiều người dân khác sống trong tòa nhà này đã được chuyển tới trung tâm sơ tán tại trường All Saints.

Đây là tòa nhà thứ 2 trong khu chung cư Red Road bị phá bỏ. Tòa nhà đầu tiên bị đánh sập vào tháng 6/2012 bằng 275 kg thuốc nổ. Vật liệu của ngôi nhà sau khi bị đánh sập được tái sử dụng để làm đường và xây nhà.

Được xây dựng từ giữa những năm 1960, khu chung cư Red Road từng là sở hữu tòa nhà cao nhất châu Âu. Khu nhà chung cư này được thiết kế dành cho 4.700 người ở, nhưng sau nhiều năm xuống cấp hiện khu này chỉ còn 300 hộ dân sinh sống.

Dưới đây là những hình ảnh trước và sau vụ gây nổ:

Video: Đánh sập tòa nhà 30 tầng bằng 88 kg thuốc nổ
 
Video: Đánh sập tòa nhà 30 tầng bằng 88 kg thuốc nổ
 
Video: Đánh sập tòa nhà 30 tầng bằng 88 kg thuốc nổ
 
Video: Đánh sập tòa nhà 30 tầng bằng 88 kg thuốc nổ
 

Xem video:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại