Vụn bánh mì vô duyên “cướp” hai mạng người

Ly rượu vô tình có cái vụn bánh mì. Người được mời tưởng bị chơi khăm nên đổ đi. Kẻ mời rượu lại tưởng “bị coi thường”.

Án mạng sau bữa tiệc của nữ sinh

Tối ngày 14/4, người dân thôn Phú Tân giật mình hoảng hốt nghe ầm ĩ những tiếng rú ga, còi xe gắn máy. Làn quê bình yên bị náo động bởi hai nhóm thanh niên đang dàn hàng ngang, trên tay là đủ loại hung khí, cãi vã thóa mạ lẫn nhau.

Ba trong số những đối tượng gây án
Ba trong số những đối tượng gây án

Sau vài phút đấu "võ miệng", hai bên lao vào nhau quyết một trận “sống mái”. Trong ánh điện nhoang nhoáng, một cuộc “hỗn chiến” kinh hoàng diễn ra, không ai dám vào can ngăn. Hai nhóm đối tượng người vung gậy gộc túi bụi, kẻ hươ dao kiếm đâm chém tới tấp, gạch đá ven đường bay vù vù.

Cuộc chiến chỉ dừng lại khi 3 thanh niên ngã gục, nằm bất động, máu chảy lênh láng. Các đối tượng lần lượt vứt bỏ hung khí, nhảy lên xe mạnh ai nấy chạy.

Những nạn nhân trong vụ án sau đó được công an xác định là Trịnh Tiến Đoàn (SN 1993), Trần Hạnh Phúc (SN 1992) và Lê Đình Hải (SN 1995). Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Đoàn và Phúc đã tử vong.

Nạn nhân Hải được cấp cứu đã qua cơn nguy hiểm, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y kết luận: Nạn nhân Đoàn bị đánh bằng nhiều vật cứng lên đầu, bị đâm bằng nhiều vật sắc nhọn lên thân thể, gây vỡ sọ não, sốc, mất máu cấp dẫn đến tử vong tức thì.

Nạn nhân Phúc chết do bị đâm ba nhát bằng một vật nhọn, trong đó có một nhát xuyên tim, tử vong tại chỗ.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với nhiều đối tượng tham gia, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Lực lượng công an tỉnh Bình Phước kết hợp công an huyện Bù Gia Mập đã huy động đến sự giúp đỡ của công an xã Phú Riềng, dân quân tự vệ trên địa bàn để lần theo các dấu vết.

Từ những lời khai của nhân chứng, cảnh sát nắm được một thông tin vô cùng quan trọng. Trước đó vài tiếng đồng hồ, trên địa bàn có đám tiệc sinh nhật của nữ sinh tên Nguyễn Thị Mai, đang học lớp 12 trường THPT Phú Riềng. Tiệc sinh nhật có rất nhiều người đến dự, trong đó có hai nạn nhân nêu trên.

Ly rượu mời oan nghiệt

Được biết, trước đó, vào khoảng 17h ngày 14/4, nữ sinh Nguyễn Thị Mai (SN 1995, ngụ thôn Phú Tân) tổ chức sinh nhật tại nhà, có mời Trần Hạnh Phúc (thường gọi là Phúc “Bọ Cạp”, SN 1992, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Bù Gia Mập), Trịnh Tiến Đoàn (SN 1993, ngụ xã Phú Trung, học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Quý Đôn tại huyện Bù Đăng).

Tiệc sinh nhật diễn ra vui vẻ cho đến khoảng 20h, vì có quen nhau từ trước nên Phúc sang mời rượu bàn của Đoàn. Tuy nhiên, do trong ly rượu có dính một mẩu bánh mì, nghĩ rằng Phúc “chơi khăm”, nên Đoàn đổ đi không uống. Thấy vậy, cho rằng Đoàn coi thường mình, Phúc giơ tay tát vào mặt Đoàn nhưng không trúng.

Hung
Một hung khí trong vụ án

Cùng lúc, một người trong nhóm của Phúc cũng vác ghế đánh “kẻ hỗn xược” dám đổ rượu. Vụ ẩu đả được mọi người can ngăn nên dừng lại, cả hai nhóm ra về.

Ấm ức vì bị đánh vô cớ, Đoàn gọi điện cho một nhóm bạn cũng đang dự một đám sinh nhật khác gần đó đến để “tiếp viện”. Khi đã có thêm “viện binh”, khoảng 15 phút sau, nhóm của Đoàn mang theo dao, gậy gộc, phục sẵn ở ngã tư cầu đường (cách đám sinh nhật khoảng 100m).

Tại đây, sau vài lời thách thức, cả hai nhóm lao vào hỗn chiến. Trong lúc ẩu đả, Phúc bị Đoàn dùng dao xếp đâm 3 nhát vào người, trong đó có một nhát xuyên tim tử vong tại chỗ.

Đoàn cũng bị chém nhiều nhát vào người, trong đó có hai nhát chém trúng đầu gây vỡ sọ não, đứt gãy xương mặt dẫn đến tử vong. Ngoài Lê Đình Hải bị thương nặng, một số thanh niên khác cũng dính những thương tích nhẹ.

Điều đau lòng là nhiều đối tượng trong vụ án vẫn còn là học sinh, đang ngồi ghế nhà trường.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người đặc biệt nghiêm trọng này. Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Võ Quốc Đại (SN 1990); Ngô Quốc Nam (SN 1993); Đỗ Đức Anh (SN 1995); Nguyễn Văn Anh (SN 1995); Đinh Văn Thọ (SN 1988, cùng ngụ xã Phú Riềng, Bù Gia Mập); Tô Hoàng Suyên (SN 1994); Lê Ngọc Cường (SN 1993, cùng ngụ xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập); Trần Văn Hiệp (SN 1996, ngụ xã Bù Nho, Bù Gia Mập); Trần Bá Kỳ (SN 1995, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại