Nghi phạm đánh bom kép Boston học 'tạo bom trong bếp của mẹ'

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Nghi phạm vụ đánh bom kép Boston thừa nhận rằng hắn và anh trai đã học cách chế tạo bom từ một tạp chí tuyên truyền khủng bố.

Nói chuyện với FBI trên giường bệnh, Dzhokhar Tsarnaev thú nhận rằng hành động đặt bom trong nồi áp suất của hắn và anh trai, Tamerlan Tsarnaev nảy sinh từ các cuộc tấn công của các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.


	Dzhokhar Tsarnaev trong một cửa hàng trước khi xảy ra đấu súng với cảnh sát dẫn đến cái chết của Tamerlan.

Dzhokhar Tsarnaev trong một cửa hàng trước khi xảy ra đấu súng với cảnh sát dẫn đến cái chết của Tamerlan.

Hè năm 2010, một bài báo có tên “Tạo bom trong bếp của mẹ” được đăng trên tạp chí này đã đưa ra cách tạo bom với nồi áp suất và đây được coi là “vũ khí hiệu quả nhất”. Đây cũng chính là bài báo mà hai anh em nghi phạm đã học theo.

Theo Dzhokhar, Tamerlane Tsarnaev là một độc giả thường xuyên của các trang web thánh chiến và tuyên truyền cực đoan, bao gồm tạp chí mạng Inspire của al- Qaeda ở Yemen. Tạp chí này được viết bằng tiếng Anh, dành riêng cho việc truyền bá thông điệp của al-Qaeda và dạy cách chế tạo các thiết bị nổ.


	Việc sử dụng nồi áp suất để đánh bom được coi là “vũ khí hiệu quả cao” của Al-Qaeda.

Việc sử dụng nồi áp suất để đánh bom được coi là “vũ khí hiệu quả cao” của Al-Qaeda.

Cách tạo bom này gợi nhớ đến vụ đánh bom bất thành nhằm vào Quảng trường Thời đại của tên Faisal Shahzad hồi năm 2010.

Theo một báo cáo chung hồi tháng 7/2010 của FBI và tình báo An ninh Nội địa, kiểu đánh bom bằng nồi áp suất cũng được dùng trong các cuộc tấn công khủng bố khác ở Ấn Độ, Afghanistan, Nepal và Pakistan. Báo cáo nói rõ, “các thiết bị được đặt cẩn thận và không hề cho thấy có dấu hiệu nào của một cuộc tấn công”.

Nghi phạm đánh bom kép Boston học 'tạo bom trong bếp của mẹ'
 

Theo tờ Washington Post, nghi phạm Dzhokhar đã thú nhận việc mình tham gia vụ đánh bom kép gây chết người tại giải chạy và nói rằng 2 anh em hắn mà không hành động theo sự điều khiển của một nhóm khủng bố ở nước ngoài nào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại