Đôi vợ chồng bị máy cắt cỏ chém đứt bàn chân

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Trong lúc đang làm việc, bất ngờ, lưỡi dao máy cắt cỏ bị gãy và văng trúng vào chân cả hai vợ chồng anh Nam.

Ngày 19 /4, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, hiện các bác sĩ đang điều trị cho chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1979, quê ở Định Quán, Đồng Nai) do bị máy cắt cỏ chém đứt bàn chân và anh Nguyễn Nam (SN 1974, chồng chị Oanh) bị vỡ mắt cá chân.

Trước đó, vào sáng ngày 18/4, anh Nam đang dùng máy cắt cỏ làm việc, còn chị Oanh đứng gần để gom cỏ vào bao cho bò ăn. Trong lúc đang làm việc, bất ngờ, lưỡi dao máy cắt cỏ bị gãy và văng ra hai hướng. Chị Oanh bị lưỡi dao văng ra chém đứt bàn chân và ngã qụy xuống đất. Còn Anh Nam bị lưỡi dao còn lại văng vào làm nát mắt cá chân.

Do nhà xa, nên sau vụ tai nạn xảy ra được 1 tiếng cả 2 vợ chồng mới được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Định Quán. Sau đó được chuyển viện lên bệnh viện Chợ Rẫy.


	Chị Oanh hiện đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy sau phẫu thuật nối bàn chân.

Chị Oanh hiện đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy sau phẫu thuật nối bàn chân.

Tại đây, các bác sĩ cho biết, bàn chân của chị Oanh đã được phẫu thuật nối lại nhưng vẫn còn phải tiếp tục theo dõi để tránh vết thương bị nhiễm trùng. Cũng theo các bác sĩ thì cách tốt nhất sau khi bị đứt lìa tay, chân mọi người nên để phần bị đứt vào túi ni lông sạch sau đó chườm nước đá vào. Nếu phần đứt còn dính vào cơ thể thì cũng làm tương tự và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại