Đội ngũ cố vấn quyền lực phía sau Kim Jong Un

Tuy thường hoạt động ở hậu trường, nhưng đội ngũ cố vấn của các thế hệ lãnh đạo Triều Tiên luôn giữ vai trò rất quan trọng.

 

Đội ngũ cố vấn và giới quan chức thân cận với các thế hệ lãnh đạo họ Kim có thể không đóng một vai trò công khai, nhưng họ là những nhân vật rất quan trọng. Người ta cần biết đến họ, không chỉ vì họ là những người “giơ đầu chịu báng” và có thể bị hành quyết, khi  có vấn đề phát sinh.

Các nhân vật được đề cập dưới đây được cho là thân cận với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và có ảnh hưởng đến quá trình hoạch định chính sách ở Triều Tiên.

Cặp vợ chồng Jang Song-taek và Kim Kyong-hui

Có vô số tin đồn ở Hàn Quốc về cặp đôi Jang-Kim, những người rất gần gũi với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trong số đó, có những tin đồn thú vị hơn nữa là Jang Song-taek đã phản đối vụ thử hạt nhân ngày 12/2 gần đây và đã bị thanh lọc (nhưng ông ta  xuất hiện bên cạnh Kim Jong-un khoảng hai ngày sau đó), bà cô Kim Kyong-hui là một kẻ nghiện rượu và "lâm bệnh nặng"…

Bà Kim Kyong-hui và ông Jang Song-taek thường xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un.

ang Song-taek là một trường hợp đặc biệt, nhất là khi ông đã hành động giống như một nguyên thủ quốc gia trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 8/2012.

Chú dượng Jang Song-taek luôn ở bên cạnh  ông cháu Kim Jong-un vào thời điểm phóng tên lửa Unha-3 mang vệ tinh ngày 13/12/2012 và cũng đứng gần nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un trong tang lễ cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Jang Song-taek dường như thích hoạt động ở hậu trường vì ông biết mình không có quan hệ huyết thống với gia tộc họ Kim mà chỉ là một ông chú rể.

Tuy nhiên, Jang Song-taek cũng có mặt trong đám cố vấn thân cận hồi tháng 11/2012, khi Kim Jong-un xuất hiện trên lưng ngựa với một số thành viên gia đình.  Kim Kyong-hui, em gái của Kim Jong-il và là cô ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cũng xuất hiện trong cuộc họp mặt này. Kim Kyong-hui là vợ của Jang Song-taek, con rể của gia tộc họ Kim.

Kim Ki-nam và “đội cận vệ già”

Kim Ki-nam là một nhân vật quan trọng ở Triều Tiên, mặc dù không được chụp ảnh nhiều như Jang Song-taek. Ông này không kém phần quan trọng trong việc  thực hiện thành công các chương trình nghị sự của Triều Tiên.

Kim Ki-Nam, trên 80 tuổi, là nhân vật cựu trào quan trọng ở CHDCND Triều Tiên từ năm 1953.  Ông từng là Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên trong thời kỳ đen tối của những năm 1990 và chủ trương phát triển kinh tế song song với tăng cường sức mạnh quân sự.

Kim Ki-nam đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ giành quyền thừa kế cho Kim Jong-il.

Kim Ki-nam hiện chỉ đứng sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Jang Song-taek.

Về thứ hạng ở Triều Tiên, ông hiện chỉ đứng sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Jang Song-taek trong tang lễ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Jang Song-taek có thể xuất hiện khá thường xuyên, nhưng ông ta thường không nói gì. Còn Kim Ki-nam thì người ta thấy cả hình lẫn tiếng và chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền.

Jon Yong-nam: Ông trùm thanh niên

Một nhân vật trẻ đáng chú ý là Jon Yong-nam, lãnh đạo Đoàn thanh niên Xã hội chủ nghĩa Kim Nhật Thành. Cũng giống như nhà lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Jon Yong-nam dùng Đoàn Thanh niên làm cầu bật cho sự thăng tiến sau này.

Mức độ thân cận của Jon Yong-nam với Kim Jong-un được thấy rõ qua việc người tiền nhiệm của Jon đã bị cách chức sau khi gặp ông Tập Cận Bình (hiện đang là Chủ tịch nước, Tổng Bí thư ĐCS TQ và Chủ tịch Quân ủy trung ương) có vài tháng. Ông Kim đã dùng một cộng sự thân cận là Jon Yong-nam để thay thế một nhân vật thân Trung Quốc.

Trong mùa xuân này, Jon Yong-nam là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất ở Triều Tiên, chỉ chịu đứng sau nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un.

Hồi tháng 8/2012, Kim Jong-un đã làm một việc “kinh thiên, động địa” khi tước bỏ toàn bộ chức vụ của Phó Nguyên soái Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-ho, một nhân vật chỉ đứng sau Tổng tư lệnh tối cao Kim Jong-un trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên và được cố lãnh đạo Kim Jong-il ủy thác dìu dắt con trai mình.

Có thể nói, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bắt đầu củng cố quyền lực trong quân đội. Tại Đại hội đại biểu Nhân dân Tối cao (Quốc hội Triều Tiên), người ta thấy các đại biểu của khối dân sự thường sinh ra trong những năm 1930-1940, trong khi các đại biểu quân đội trẻ hơn nhiều. Thời gian đang ủng hộ nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại