Kim Jong Un huy động hơn 100 xe bọc thép bảo vệ nhà riêng

Xuka |

(Soha.vn) - Cùng với xe bọc thép, lực lượng quân đội cũng được điều tới bảo vệ nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên, nhằm ngăn chặn một vụ ám sát hoặc đảo chính xảy ra.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời các nguồn tin tình báo, ngoại giao cho biết, hơn 100 xe bọc thép đã được triển khai tại khu vực quanh nhà riêng của ông Kim Jong Un ở Bình Nhưỡng, nơi nghỉ mát mùa hè cũng như các địa điểm ông này thường lui tới.

Một nhóm binh sĩ được trang bị súng trường tự động, lựu đạn cầm tay và lực lượng vệ sĩ mang theo súng trường hạng nặng cũng luôn"kè kè' bên cạnh nhà lãnh đạo trẻ mỗi khi ông này tham dự các sự kiện lớn.

Thậm chí, tín hiệu điện thoại di động đều bị chặn tại các sự kiện công cộng nhằm tránh khả năng những kẻ tấn công sử dụng để kích hoạt bom.

Kim Jong Un huy động hơn 100 xe bọc thép bảo vệ nhà riêng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Kim Jong Un được cho là từng bị ám sát hồi tháng 11/2012 sau cuộc tranh giành quyền lực trong quân đội Triều Tiên, khi một số tướng lĩnh cao cấp không hài lòng với người đứng đầu trẻ tuổi. Họ cho rằng ông Kim thiếu kinh nghiệm, song lại không chịu nghe theo những ý kiến của họ trong việc củng cố kinh tế trong nước, tăng cường mức sống của người dân.

Ông Toshimitsu Shigemura, chuyên gia về Triều Tiên của Đại học Wasaeda (Tokyo, Nhật Bản) cho rằng: "Bản thân ông Kim lo sợ quân đội đảo chính... Họ là những binh lính có tuổi, thông minh, nhưng ông Kim mới 29 tuổi, dù kinh nghiệm còn hạn chế nhưng lại sớm nắm quyền lãnh đạo đất nước".

Về động thái đưa tên lửa tới bờ biển phía Đông nước này, tờ Chosun Ilbo dẫn lời các nhà phân tích chính trị cho rằng đây là nỗ lực của ông Kim Jong Un nhằm chứng minh khả năng lãnh đạo và tinh thần sẵn sàng đối đầu với Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại