Quan chức Mỹ: Kim Jong Un có thể ra lệnh tấn công để giữ thể diện

My Lan |

(Soha.vn) - Thượng nghị sĩ Peter King, cựu Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Mỹ cho biết những tuyên bố của Triều Tiên có thể không hoàn toàn chỉ là "đe dọa suông".

Hãng thông tấn Yonhap của Triều Tiên dẫn lời ông King trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC cho biết: "Kim Jong Un đang cố gắng xây xựng hình tượng. Ông ấy đang cố gắng để trở thành một người cứng rắn. Ông ấy mới 28 - 29 tuổi và đang tiếp tục đi xa hơn".

Ông King hiện đang là thành viên của Ủy ban An ninh nội địa và tình báo Quốc gia Mỹ.

"Vì thế, tôi lo ngại rằng ông ấy có thể cảm thấy cần phải giữ thể diện và tiến hành một số cuộc tấn công vào Hàn Quốc, hoặc một vài căn cứ (của Mỹ) ở Thái Bình Dương".

Quan chức Mỹ: Kim Jong Un có thể ra lệnh tấn công để giữ thể diện
 

Triều Tiên đang gia tăng đe dọa về việc tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân đối với Mỹ và gây chiến với Hàn Quốc. Nước này cũng dọa sẽ đóng cửa khu công nghiệp liên triều Kaesong nằm ở biên giới hai nước.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát Hàn Quốc tại Washington cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ không biến những lời đe dọa thành hành động ngay lập tức. Chuyên gia Triều Tiên tại Mỹ Alexandre Mansourov đã dẫn ra nội dung cuộc họp Đảng diễn ra hôm Chủ nhật do Kim Jong Un chỉ trì để chứng minh cho suy luận này.

Thay vì tiếp tục đưa ra lời đe dọa, Triều Tiên đã thiết lập một chương trình chiến lực mới về việc "song song phát triển kinh tế và vũ khí hạt nhân trên cơ sở tự lực". Tuy nhiên, theo ông Mansourov, điều này cũng đồng nghĩa với việc Triều Tiên có thể sẽ không đàm phán hạt nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại