Ấn Độ: Nghi phạm hiếp tập thể muốn vào không quân

Một trong 6 nghi phạm hiếp tập thể nữ sinh trên xe buýt đã yêu cầu tòa án cung cấp thực phẩm để “bồi bổ sức khỏe” chuẩn bị cho kỳ thi tuyển của lực lượng không quân quốc gia.

Bị cáo Vinay Sharma, 20 tuổi, từng là trợ lý phòng tập thể dục, đã gửi đơn đến thẩm phán Yogesh Khanna và xin tòa án cung cấp sữa, trái cây cũng như báo chí trong nhà tù Tihar để hắn chuẩn bị thi tuyển vào một vị trí văn phòng của Không quân Ấn Độ vào ngày 7/4 sắp tới. Hiện tòa án đã gửi đơn yêu cầu của bị cáo đến ban quản lý nhà tù để hỏi ý kiến.

Trước đó, Sharma cũng xin tòa án cung cấp tài liệu nghiên cứu và một gia sư để giúp hắn đậu kỳ thi tuyển dụng. Ban quản lý nhà tù Tihar đã chấp thuận đề nghị về gia sư.

Hàng loạt các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Ấn Độ đòi chính phủ bảo vệ quyền lợi đối với phụ nữ và trẻ em
Hàng loạt các cuộc biểu tình đang diễn ra tại Ấn Độ đòi chính phủ bảo vệ quyền lợi đối với phụ nữ và trẻ em

Vị thẩm phán chỉ trích thái độ làm việc "thiếu nghiêm túc" cùa các luật sư bào chữa khi đến muộn khiến buổi xét xử ngày 1/4 bị trì hoãn. Tòa cảnh cáo nếu tái phạm họ có thể bị thay thế bởi những luật sư khác.

Sau khi bị cáo Ram Singh chết trong tù hôm 11/3 thì 4 bị cáo trưởng thành còn lại là Mukesh, Vinay, Akshay và Pawan tiếp tục ra tòa với những cáo buộc cưỡng bức và giết người. Riêng bị cáo thứ 6 ở tuổi vị thành niên sẽ được xét xử ở tòa án dành cho trẻ vị thành niên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại