Hôm nay xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn

Nam phong - Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Hôm nay, ngày 2/4, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hải Phòng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn và người thân với tội danh "Giết người, chống người thi hành công vụ". Dự kiến, phiên tòa diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/4.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố Hải Phòng: "các bị can Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Thoại, Đoàn Văn Thái xác đã xác định khi sử dụng mìn tự tạo, súng bắn đạn hoa cải chống lại lực lượng cưỡng chế không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của những người tham gia cưỡng chế mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của gia đình các bị can."

Khi lực lượng cưỡng chế tiến hành cưỡng chế, ông Vươn cùng các bị can nói trên đã gây nổ, bắn đạn hoa cải khiến 7 người trong đoàn cưỡng chế bị thương tích với kết quả giám định pháp y với 7 người được xác định thấp nhất là giảm 1% sức lao động, cao nhất là 43% sức lao động.

Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý.
Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý.

VKSND thành phố Hải Phòng kết luận: “Hành vi nêu trên của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vệ đồng phạm tội giết người quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự có khung hình phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung than hoặc tử hình”.

VKS Hải Phòng cũng quyết định truy tố Phạm Thị Báu (31 tuổi, tức Hiền, vợ Đoàn Văn Quý) và Nguyễn Thị Thương (43 tuổi, vợ Đoàn Văn Vươn) về tội “chống người thi hành công vụ” quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 275 Bộ luật hình sự.

Riêng hai đối tượng Đoàn Văn Thoại (em trai Đoàn Văn Vươn) và Phạm Thái (anh vợ Đoàn Văn Quý), sau khi gây án đã bỏ trốn và có lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đồng thời VKSND thành phố Hải Phòng cũng đưa ra quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại tài sản” “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo của vụ án gồm: Nguyễn Văn Khanh (Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng); Phạm Xuân Hoa (Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường); Lê Thanh Liêm (Nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang); Phạm Đăng Hoan (Nguyên Bí thư xã Vinh Quang) bị truy tố về tội danh “Hủy hoại tài sản”. Lê Văn Hiền (Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị truy tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/4.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin diễn biến 2 phiên tòa nói trên tới bạn đọc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại