Vụ phá sới bạc "khủng": Mẹ vợ Khánh "trắng" bị bắt

Trước đó, bà này cũng đã bị công an bắt giữ trong vụ phá sới bạc "khủng" ở Bắc Ninh cách đây vài tháng.

Sáng ngày 15/3, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Văn Tú (còn gọi là Tú “trố”, 37 tuổi, ngụ ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), được coi là chủ sới bạc bên sông Cà Lồ, hiện đang bỏ trốn.

Trong quá trình khám xét, lực lượng công an thu được 1,3 tỷ đồng, 1 khẩu súng ru lô tự chế và 5 viên đạn.

Đồng thời, trong ngày 15/3, công an tiếp tục bắt giữ 4 đối tượng liên quan, nâng tổng số người bị bắt giữ lên 68 người. Trong số đó, có con bạc cao tuổi nhất là bà Lương Thị Trang (71 tuổi, trú tại phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), mẹ vợ của Khánh "trắng", kẻ giang hồ khét tiếng một thời.

Trước đó, trong vụ phá sới bạc "khủng" ở Chùa Dận, Bắc Ninh, cách đây vài tháng, bà Trang cũng đã bị công an bắt giữ.

Do tuổi cao, khi đó, cơ quan điều tra đã cho bà ta tại ngoại. Trong thời gian được tại ngoại, bà Trang tiếp tục say máu đỏ đen, lao vào sới bạc ở Sóc Sơn để thỏa máu sát phạt.

Tại cơ quan điều tra, bà Trang vẫn "khua mép" rằng: "Thầy bói phán tôi còn bị bắt vài lần nữa về cùng tội đánh bạc!".

Các đối tượng tại sới bạc ở Sóc Sơn bị công an bắt giữ.

Ngày 14/3, Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đổ quân bao vây sới xóc đĩa mở giữa cánh đồng tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Trong buổi truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 64 “con bạc” trong đó có 31 người là phụ nữ, đặc biệt còn có cả những phụ nữ đang mang thai, thu giữ hơn 1 tỷ đồng tiền mặt. Tuy nhiên, hai đối tượng được coi là chủ sới bạc là Tú và người phụ nữ tên Hưởng đã bỏ trốn.

Theo C45, sới bạc bên sông Cà Lồ được mở và hoạt động thường xuyên từ trước Tết Nguyên đán cho đến nay và Tú “trố” được xác định là người có vai trò quyết định cho mọi hoạt động của sòng bạc.

Theo nhiều nguồn tin, Tú “trố” là người khá nổi tiếng trong giới “anh chị” ở địa bàn tam giác huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội - thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài điều hành hoạt động sới bạc này, Tú “trố” còn được biết là người bảo kê hoạt động vận chuyển đất đá xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Hiện vụ việc vẫn được lực lượng chức năng điều tra truy bắt hai đối tượng đang bỏ trốn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại