Ngán ngẩm với Mỹ, Đài Loan tự đóng lấy tàu ngầm

Ngày 12-3, Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận họ có kế hoạch sẽ nghiên cứu tính khả thi về việc chế tạo một hạm đội tàu ngầm của riêng mình, một động thái cho thấy vùng lãnh thổ này đang mất dần kiên nhẫn với đề xuất của Mỹ cung cấp 8 chiếc tàu ngầm đã bị trì hoãn quá lâu.

Theo một tuyên bố của Bộ quốc phòng Đài Loan, hải quân Đài Loan hy vọng sẽ soạn thảo một báo cáo chi tiết trong 4 năm về các hạng mục từ thiết kế và mua sắm thiết bị, đến khả năng chế tạo và thử nghiệm và đánh giá sản phẩm.

Báo cáo này sẽ có chi phí khoảng 140 triệu Đài tệ (4,7 triệu USD) và sẽ được tài trợ bởi một nguồn vốn do "bộ quốc phòng" kiểm soát.

"Động thái này là một dấu hiệu quan trọng cho thấy hải quân đã từ bỏ ý tưởng mua tàu ngầm từ Mỹ và quyết định chế tạo tàu ngầm nội địa", tờ Liberty Times dẫn một nguồn tin hải quân Đài Loan cho biết.

Theo tờ báo này, một báo cáo đánh giá hải quân ban đầu cho thấy, nhà máy đóng tàu hàng đầu của hòn đảo này, Tập đoàn CSBC, đã được chỉ định chế tạo những chiếc tàu ngầm này.

Tàu ngầm lớp Hai Lung của Đài Loan do Hà Lan đóng

Tuy nhiên, Đài Loan vẫn thiếu những bí quyết quan trọng trong việc phát triển các hệ thống chiến đấu, hệ thống sonar định vị vật dưới nước và ống phóng ngư lôi trên tàu ngầm.

Tháng 4-2001, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã thông qua kế hoạch bán 8 chiếc tàu ​​ngầm thông thường cho hòn đảo này. Tuy nhiên, kể từ đó, kế hoạch vẫn giậm chân tại chỗ vì Mỹ đã không chế tạo tàu ngầm thông thường trong hơn 40 năm qua và Đức và Tây Ban Nha được cho là đã từ chối cung cấp thiết kế của tàu vì sợ làm phật ý Trung Quốc.

Hải quân Đài Loan hiện đang vận hành 4 chiếc tàu ngầm, nhưng chỉ có 2 trong số đó, do Hà Lan chế tạo, là có thể triển khai được trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Hai chiếc còn lại do Mỹ chế tạo từ những năm 1940.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại