Cường kích mạnh nhất Triều Tiên có chọi nổi bộ tứ "chim sắt" HQ?

Nếu MiG-29 là tiêm kích “khủng” nhất của Triều Tiên thì Su-25 là cường kích mạnh nhất nước này với hỏa lực "đáng sợ".

Su-25 là máy bay cường kích do cục thiết kế OKB Sukhoi (Liên Xô) phát triển từ những năm 1970. Nó được dùng cho nhiệm vụ tấn công phá hủy tất cả mục tiêu tĩnh và động trên mặt đất (xe tăng, xe bọc thép, công sự phòng ngự kiên cố). Đôi khi nó có thể dùng để tiêu diệt tàu chiến trên biển.
Su-25 là máy bay cường kích do cục thiết kế OKB Sukhoi (Liên Xô) phát triển từ những năm 1970. Nó được dùng cho nhiệm vụ tấn công phá hủy tất cả mục tiêu tĩnh và động trên mặt đất (xe tăng, xe bọc thép, công sự phòng ngự kiên cố). Đôi khi nó có thể dùng để tiêu diệt tàu chiến trên biển.
Giai đoạn 1987-1989, chính phủ Triều Tiên đã ký thỏa thuận với Liên Xô mua 36 chiếc cường kích Su-25. Tính từ thời điểm đó tới tận ngày nay, Su-25 là loại máy bay cường kích mạnh nhất, hiện đại nhất nước này. Trong ảnh là hình ảnh từ vệ tinh Google Earth cho thấy một số chiếc Su-25 ở căn cứ không quân Triều Tiên.
Giai đoạn 1987-1989, chính phủ Triều Tiên đã ký thỏa thuận với Liên Xô mua 36 chiếc cường kích Su-25. Tính từ thời điểm đó tới tận ngày nay, Su-25 là loại máy bay cường kích mạnh nhất, hiện đại nhất nước này. Trong ảnh là hình ảnh từ vệ tinh Google Earth cho thấy một số chiếc Su-25 ở căn cứ không quân Triều Tiên.
Trong số 36 chiếc Su-25 trang bị cho Không quân Triều Tiên, có 32 chiếc thuộc biến thể Su-25K. Đây là loại dành cho mục đích xuất khẩu sản xuất dựa trên mẫu nguyên bản.
Trong số 36 chiếc Su-25 trang bị cho Không quân Triều Tiên, có 32 chiếc thuộc biến thể Su-25K. Đây là loại dành cho mục đích xuất khẩu sản xuất dựa trên mẫu nguyên bản.
Và 4 biến thể huấn luyện chiến đấu hai chỗ ngồi Su-25UBK dành cho mục đích đào tạo phi công.
Và 4 biến thể huấn luyện chiến đấu hai chỗ ngồi Su-25UBK dành cho mục đích đào tạo phi công.
Phần đầu máy bay Su-25 trang bị hệ thống ngắm và định vị tích hợp (gồm máy ngắm ném bom/bắn pháo ASP-17 BTs-8 và camera AKS-750). Ngoài ra, ở mũi còn có thêm thiết bị chỉ thị mục tiêu và đo xa laser Klyon PS.
Phần đầu máy bay Su-25 trang bị hệ thống ngắm và định vị tích hợp (gồm máy ngắm ném bom/bắn pháo ASP-17 BTs-8 và camera AKS-750). Ngoài ra, ở mũi còn có thêm thiết bị chỉ thị mục tiêu và đo xa laser Klyon PS.
Su-25 trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực Soyuz/Gavrilov R-195 cho phép đạt tốc độ tối đa 950km/h, bán kính tác chiến 375km.
Su-25 trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực Soyuz/Gavrilov R-195 cho phép đạt tốc độ tối đa 950km/h, bán kính tác chiến 375km.
Su-25 thiết kế với 10 giá treo trên cánh mang được 4 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối đất có điều khiển, bom và rocket. Ngoài ra, trong các nhiệm vụ, nó có thể mang được 2 tên lửa không đối không tầm nhiệt K-13 hoặc R-60 để tự bảo vệ trên không.
Su-25 thiết kế với 10 giá treo trên cánh mang được 4 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối đất có điều khiển, bom và rocket. Ngoài ra, trong các nhiệm vụ, nó có thể mang được 2 tên lửa không đối không tầm nhiệt K-13 hoặc R-60 để tự bảo vệ trên không
Trong ảnh là một chiếc Su-25K lắp 2 đạn tên lửa không đất đất Kh-29. Đây là loại vũ khí tấn công tầm gần nhưng có sức công phá cực mạnh với đầu đạn nặng khoảng 700kg. Loại tên lửa được sử dụng tấn công vào công sự phòng ngự kiên cố, kho hàng, cầu đường và thậm chí nó có thể đánh chìm tàu có lượng giãn nước 10.000 tấn.
Trong ảnh là một chiếc Su-25K lắp 2 đạn tên lửa không đất đất Kh-29. Đây là loại vũ khí tấn công tầm gần nhưng có sức công phá cực mạnh với đầu đạn nặng khoảng 700kg. Loại tên lửa được sử dụng tấn công vào công sự phòng ngự kiên cố, kho hàng, cầu đường và thậm chí nó có thể đánh chìm tàu có lượng giãn nước 10.000 tấn.
Nếu Triều Tiên sở hữu tên lửa Kh-29 thì đây thực sự là “tin không tốt” cho Hải quân Hàn Quốc. Triều Tiên có thể kết hợp Su-25K với tiêm kích MiG-29 hộ tống để thực hiện đòn tấn công “khủng khiếp” vào chiến hạm Hàn Quốc.
Nếu Triều Tiên sở hữu tên lửa Kh-29 thì đây thực sự là “tin không tốt” cho Hải quân Hàn Quốc. Triều Tiên có thể kết hợp Su-25K với tiêm kích MiG-29 hộ tống để thực hiện đòn tấn công “khủng khiếp” vào chiến hạm Hàn Quốc.
Những chiếc Su-25 thực sự của Triều Tiên rất ít khi lộ diện rõ nét trên phương tiện truyền thông. Hình ảnh mới nhất của Su-25 đã xuất hiện từ cách đây rất lâu.
Những chiếc Su-25 thực sự của Triều Tiên rất ít khi lộ diện rõ nét trên phương tiện truyền thông. Hình ảnh mới nhất của Su-25 đã xuất hiện từ cách đây rất lâu.
Hầu hết máy bay cường kích Su-25 được bố trí tại căn cứ Suchon, cách Bình Nhưỡng 20km. Theo một số nguồn tin, những chiếc Su-25 thường được đặt trong nhà chứa với cánh cửa có khả năng chống vụ nổ hạt nhân. Điều đó đủ để thấy Triều Tiên “ưu ái” Su-25 thế nào. Trong ảnh là cố Chủ tịch Kim Jong Il thăm một nhà chứa Su-25.
Hầu hết máy bay cường kích Su-25 được bố trí tại căn cứ Suchon, cách Bình Nhưỡng 20km. Theo một số nguồn tin, những chiếc Su-25 thường được đặt trong nhà chứa với cánh cửa có khả năng chống vụ nổ hạt nhân. Điều đó đủ để thấy Triều Tiên “ưu ái” Su-25 thế nào. Trong ảnh là cố Chủ tịch Kim Jong Il thăm một nhà chứa Su-25.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại