Không có điểm sàn riêng để cứu một số trường dân lập

Thiên Trường |

(Soha.vn) - Đó là khẳng định của thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khi trả lời báo chí chiều qua 5/3.

Không có điểm sàn riêng cho trường dân lập

Sáng qua 5/3, Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc với Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập xung quanh những kiến nghị khẩn thiết.

GS Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập cho rằng: “Chủ trương xã hội hóa giáo dục là đúng nhưng chỉ đúng khi nó có một cơ chế chính sách hợp lý, đối xử công bằng như các trường công lập”.

Ngay sau đó, vào chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo những nội dung trong buổi làm việc buổi sáng.

Trước kiến nghị về tuyển sinh riêng của các trường ngoài công lập, thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định : “Quan điểm của Bộ không phân biệt trường công lập và ngoài công lập để đảm bảo quyền lợi của người học sau khi tốt nghiệp. Nếu cho các trường ngoài công lập có cơ chế tuyển sinh riêng hoặc điểm sàn riêng thì sẽ có sự phân biệt và ảnh hưởng đến quyền lợi của người học sau khi tốt nghiệp”.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho rằng “Thực hiện nguyên tắc của Luật Giáo dục Đại học, Bộ ủng hộ các trường xây dựng phương án tuyển sinh riêng: thi, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển”.

Thứ trưởng cũng hướng dẫn, nếu muốn thực hiện ngay từ năm 2013, Hiệp hội phải gấp rút xây dựng đề án tuyển sinh báo cáo Bộ xem xét. Nếu đề án tốt Bộ cho phép tiến hành tuyển sinh ngay trong năm nay.

“Nhưng với xét tuyển kết quả phổ thông vào đại học cần lưu ý, hiện nay Bộ mới đồng ý cho các trường khối nghệ thuật thi 2 môn năng khiếu và điều kiện, xã hội chưa thực sự đồng tình, có nhiều ý kiến cho rằng như vậy chất lượng không tốt”. Thứ trưởng Bùi Văn Ga lưu ý.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga trao đổi với báo chí trong chiều ngày 5/3

Theo đó, đề án phải đảm bảo các yêu cầu đảm bảo: công bằng, không phát sinh khó khăn, căng thẳng mới cho xã hội, không để tái diễn tình trạng luyện thi và có cơ chế để xã hội kiểm tra, giám sát.

Nếu xây dựng phương án chỉ xét tuyển thì phải chứng minh được xét tuyển tốt hơn thi tuyển… Phải chứng minh khi dùng phương án tuyển sinh khác chất lượng không suy giảm.

Trong buổi làm việc, Hiệp hội có đề nghị sẽ có nhiều mức điểm sàn khác nhau, trường công lập có thể lấy điểm cao hơn trường ngoài công lập.

Tuy nhiên, về vấn đề này Bộ GD-ĐT không thể đồng ý vì hiện nay chưa có nghị định phân tầng đại học. Theo tinh thần của Luật Giáo dục đại học thì chưa có cơ sở buộc các trường đại học lấy điểm tuyển sinh bao nhiêu cho vừa.

Hiện Bộ đang xây dựng nghị định phân tầng và xếp hạng đại học. Khi đó sẽ có cơ chế để các trường muốn ở hạng cao thì có điểm đầu vào phải cao.

“Nhưng tôi cho rằng hiện nay các trường công lập muốn bảo vệ uy tín không muốn lấy điểm thấp xuống. Chỉ có một số trường công lập ở địa phương hoặc ngành khó tuyển mới lấy mức bằng điểm sàn. Tuy nhiên, điều này không phải phổ biến”. Thứ trưởng Bùi Văn Ga chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho rằng, khi thí sinh vào trường với mức điểm sàn thấp thì khi ra trường chất lượng cũng không được đảm bảo. Như vậy, sinh viên ra trường không xin được việc làm thì các trường sẽ rơi vào bế tắc lớn hơn.

“Chất lượng phải đạt ngưỡng tối thiểu. Không để điểm sàn xuống thấp quá mức khiến không đảm bảo chất lượng”. Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, không phải trường ĐH,CĐ ngoài công lập nào cũng gặp khó khăn trong khâu tuyển sinh. Một số trường đại học dân lập hàng năm vẫn tuyển được nhiều thí sinh như ĐH Duy Tân, ĐH Thăng Long, ĐH Dân lập Hải Phòng, ĐH Võ Trường Toản…

Giảm thuế trường ngoài công lập, xây dựng lại điểm sàn

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết quan điểm của bộ luôn tạo điều kiện cho các trường công lập và ngoài công lập.

Hiện nay Bộ cũng đang trong quá trình xây dựng phương hướng điểm sàn hợp lý. Để làm sao số lượng thí sinh trên điểm sàn sẽ nhiều hơn. Như vậy, các trường sẽ đảm bảo được chất lượng đầu vào, mặt khác cũng đáp ứng được yêu cầu tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng ở các địa phương

Năm 2013, để tránh tình trạng các trường tăng quy mô lấy điểm trúng tuyển bằng điểm sàn, quy chế tuyển sinh đã quy định không cho tuyển nguyện vọng sau thấp hơn nguyện vọng trước.

Cách xử lý này để ngăn chặn các trường công lập liên tục hạ điểm trúng tuyển khiến các trường ngoài công lập gặp khó khăn như năm vừa qua.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, để hỗ trợ các trường ngoài công lập, Bộ đã đề xuất lên Chính phủ để thay đổi chính sách ưu đãi về thuế đối với các trường này. Theo đó, dự kiến trong thời gian tới sau khi được phê duyệt, tất cả các trường sẽ chỉ phải đóng mức thuế 10%.

Trước ý kiến của nhiều trường ngoài công lập cho rằng hiện nay các trường ngoài công lập gặp rất nhiều khó khăn do sinh viên không được hỗ trợ kinh phí đào tạo, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng cho biết sẽ sớm giải quyết thực trạng này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại