Xem đội tàu chiến hiện đại Việt Nam tại Cam Ranh

Quân cảng Cam Ranh ngày nay là nơi đóng quân của nhiều tàu chiến hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Năm 2002, chính phủ Nga đã bàn giao trước thời hạn 2 năm quân cảng Cam Ranh cho phía Việt Nam. Ngày nay, Cam Ranh là nơi đóng quân của Lữ đoàn tàu chiến 162 (trực thuộc Vùng 4 Hải quân). Đây là đơn vị được trang bị những tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất hải quân Việt Nam gồm: khinh hạm Gepard 3.9; tàu hộ tống tên lửa Project 1241.8, Project 1241RE, BSP-500; tàu tuần tra cao tốc Svetlyak Project 10412.

Trong ảnh là 2 “vị vua” Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012) thuộc lớp tàu Gepard 3.9 neo đậu tại Cam Ranh. Đây là những tàu chiến mạnh mẽ nhất của nước ta trang bị hệ thống điện tử, vũ khí hiện đại, ngang hàng với tàu chiến các nước Đông Nam Á.

Khinh hạm Gepard 3.9 (Project 11661) có lượng giãn nước 2.100 tấn, dài 102m, thủy thủ đoàn 100 người.

Tàu được trang bị hệ thống phòng không hiện đại với tổ hợp pháo – tên lửa phòng không tầm thấp kết hợp Pantsir S1 cho phép tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa đến 20.000m. Ngoài ra, tàu Gepard 3.9 còn có 2 tổ hợp pháo phòng không cao tốc AK-630.

Tàu được trang bị hệ thống phòng không hiện đại với tổ hợp pháo – tên lửa phòng không tầm thấp kết hợp Pantsir S1 cho phép tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa đến 20.000m. Ngoài ra, tàu Gepard 3.9 còn có 2 tổ hợp pháo phòng không cao tốc AK-630.

Ngoài tàu Gepard 3.9, Cam Ranh còn là nơi đóng quân của hộ tống hạm tên lửa Project 1241.8 trang bị tới 16 tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran.

Hộ tống hạm Project 1241RE với kích thước tương tự Project 1241.8, được trang bị hỏa lực thấp hơn. Đặc biệt, Project 1241RE là tàu chiến đấu hiện đại đầu tiên mà Việt Nam mua trong chương trình hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu bảo vệ biển.

Tàu Project 1241RE được trang bị 4 tên lửa hành trình chống tàu cận âm P-15M có tầm bắn 80km.

Hộ tống hạm tên lửa BSP-500 được trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran.

Cam Ranh cũng là “nhà” đội tàu tuần tra bờ biển hiện đại lớp Svetlyak Project 10412 do Nga sản xuất. Những chiếc tàu làm nhiệm vụ tuần tra bờ biển, hộ tống tàu, tìm kiếm cứu nạn…

Trong tương lai gần, tàu ngầm tấn công chạy động cơ điện – diesel lớp Kilo 636 của Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng sẽ về Cam Ranh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại