Không đoàn “Xe tăng bay” Su-34 số 2 xuất kích tại Baltimore

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Không đoàn tiêm kích – bom Su-34 số 2 đã được thành lập và bắt đầu nhiệm vụ trực chiến vào cuối tháng 01 năm 2013.

Đúng một tháng sau khi được chuyển đến căn cứ không quân Baltimore vào năm ngoái, ngày 25 tháng 01 năm 2013, 5 chiếc oanh tạc cơ Su-34 cuối cùng đã gia nhập không đoàn máy bay tiêm kích - bom Su-34 số 2. Hiện trong biên chế của các Không đoàn máy bay ném bom Su-34 thuộc căn cứ Không quân Baltimore ở Voronezh có trên 20 chiếc máy bay loại này.

Ngày 31/01, các phi công mới gia nhập không đoàn máy bay tiêm kích-bom Su-34 số 2 đã lần đầu tiên xuất kích thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2012, không đoàn tiêm kích – bom Su-34 số 2 đã được thực hiện hơn 200 nhiệm vụ chiến đấu tại các khu vực Voronezh, Tver và Leningrad.

"Xe tăng bay" số hiệu 08 thuộc Không đoàn tiêm kích - bom Su-34 số 2.

Cùng với việc tiếp nhận máy bay Su-34 mới, căn cứ Voronezh cũng đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng và dịch vụ bảo dưỡng cho các đơn vị máy bay chiến đấu mới trên.

Là dòng máy bay ném bom siêu thanh hai động cơ, Su-34 có thể mang theo 8 tấn vũ khí các loại, trong đó bao gồm cả các dòng vũ khí chính xác cao. Su-34 được xếp vào dòng máy bay thế hệ 4+; có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết. Với tốc độ bay tối đa khoảng 1.900km/giờ, tầm hoạt động của Su-34 ước khoảng 4.000km.

Trang bị hỏa lực cơ bản của Su-34 là một pháo hàng không 30mm và đa phần các loại bom, rocket, đạn tên lửa hiện đại của Nga hiện có tùy theo nhiệm vụ chiến đấu.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp về các “xe tăng bay” Su-34 thuộc Không đoàn tiêm kích – bom Su-34 số 2 tại căn cứ Không quân Baltimore tại Voronezh chuẩn bị xuất kích thực hiện nhiệm vụ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom FAB-500-M62 treo dưới cánh Su-34, được thiết kế để phá hủy các khu công nghiệp quân sự, nhà ga xe lửa, xe bọc thép, binh lính và các mục tiêu quân sự trọng yếu khác. Bom được trang bị đầu đạn nặng 300 kg.

Bom dẫn đường KAB-500KR được gắn dưới khoang hút khí của oanh tạc cơ Su-34.Bom được trang bị đầu đạn 380 kg.

 
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại