Viagra không có đất sống ở Triều Tiên

Theo Infonet |

Đàn ông Triều Tiên nếu muốn tăng lực cho cuộc vui thêm hứng thú thì sử dụng "thần dược" nội địa.

Cùng hợp tác để thành lập một trong những dây chuyền sản xuất dược phẩm đầu tiên ở Triều Tiên, công ty của ông Abt mở nhiều cửa hàng dược phẩm trên khắp đất nước. Thông qua công việc và kinh nghiệm sống của ông tại đây, ông đúc kết lại trong cuốn sách có tên Chủ nghĩa tư bản ở Triều Tiên. Theo đó, ông đề cập đến những vấn đề như tình dục, biện pháp tránh thai và Viagra ở đất nước này.

Không giống như hầu hết các quốc gia đang phát triển khác, Triều Tiên là đất nước có dân số già, trung bình mỗi phụ nữ có 2,2 con (theo báo cáo năm 2010 của Statistics Korea). Chính phủ khuyến khích các gia đình sinh nhiều con và không khuyến khích nạo phá thai hay sử dụng các biện pháp tránh thai.

 

Dẫu vậy, các cặp vợ chồng Triều Tiên vẫn không muốn có nhiều con. Phụ nữ Triều Tiên thường áp dụng biện pháp đặt vòng tránh thai. Đàn ông thường nhờ bạn đi nước ngoài mua bao cao su về dùng. Ông Abt kể lại, khi ông đang quản lý công ty dược phẩm, ông muốn nhập khẩu và phân phối bao cao su và biện pháp tránh thai khác nhưng Chính phủ không thông qua vì họ muốn có nhiều em bé hơn nữa.

Công ty của ông Abt từng có ý định kinh doanh Viagra và Cialis, sản phẩm rất phổ biến ở Hàn Quốc, nhưng Chính phủ không phê duyệt. Một quan chức Triều Tiên đã giải thích với ông rằng: “Kết quả của việc đàn ông hào hứng với chuyện ấy không sinh ra nhiều em bé mà chỉ dẫn tới việc số lượng các ca nạo phá thai tăng lên mà thôi”.

Thêm vào đó, mại dâm, hoạt động vốn "tiêu hao" nhiều Viagra, bị coi là bất hợp pháp tại Triều Tiên. Người bán cũng như mua dâm sẽ bị trừng phạt rất nặng nề, nhẹ nhất cũng phải mất hàng năm trong trại cải tạo. Mại dâm đường phố quá mạo hiểm với hình phạt như vậy.

Tuy vậy, mại dâm không hoàn toàn là không có. Đàn ông Triều Tiên vẫn có thể mát-xa giải khuây. Sau bữa trưa hoặc tan ca, ông Abt vẫn nghe thấy mấy người đàn ông Triều Tiên bàn tán về việc cô nào trong các tiệm mát-xa “phục vụ” tốt hơn.

Trong những trường hợp này, đàn ông Triều Tiên nếu muốn tăng lực cho cuộc vui thêm hứng thú thì sử dụng "thần dược" nội địa, làm từ thảo dược. Nhà sáng chế ra sản phẩm nội địa này gợi ý ông Abt bán nó ra thị trường trong và ngoài Triều Tiên và có đưa một số mẫu. Tuy nhiên, thay vì giúp phân phối, ông Abt lại tặng ông này và mấy người bạn vài viên Viagra. Dù thừa nhận công dụng khá mạnh của Viagra nhưng họ vẫn ưu tiên "thần dược" trong nước hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại