Truy sát kinh hoàng ở "phố Tây" tại TP.HCM

Rạng sáng đối tượng cầm hung khí xông vào quán cà phê đâm chém kinh hoàng làm 2 người gục tại chỗ và đã nhanh chóng “biến” khỏi hiện trường.

Vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra vào khoảng 2h30 phút rạng sáng 1/3 tại quán cà phê Anh Thy, ở địa chỉ số 57 đường Đỗ Quang Đẩu, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM.

Trong ngày, cơ quan CSĐT công an Q.1, TP.HCM đã vào cuộc điều tra và đang truy xét hung thủ gây án.

Được biết quán cà phê Anh Thy có thiết kế như 1 quán bar. Nằm tại khu phố Tây ở trung tâm TP.HCM, quán Anh Thy mở cửa hoạt động từ chiều đến tận sáng hôm sau, thu hút phần lớn là khách nước ngoài và sôi nổi lúc nửa đêm về sáng.

Quán cà phê Anh Thy – nôi xảy ra vụ đâm chém kinh hoàng nằm ổ phố Tây, trung tâm TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên quán cà phê Anh Thy hoạt động như bình thường. Nhiều nhân viên bảo vệ, nhân chứng thấy rõ, lúc 2h30 rạng sáng 1/3 có 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy dừng trước quán.

Khi xe dừng, 1 người vẫn ngồi trên xe nổ máy. Người còn lại đi bộ vào trong quán, tay cầm 1 mã tấu (dài khoảng 50cm).

Sự xuất hiện của người thanh niên lạ cầm theo hung khí không ai hay biết nên đối tượng này đi thẳng vào bên trong quán.

Khi phát hiện ông Nguyễn Thanh Xuân (SN 1959, quản lý quán cà phê Anh Thy) đang ngồi ở vị trí trong sát tường, đối tượng gây án xông đến chém tới tấp làm ông Xuân gục ngã xuống nền nhà.

Ông Xuân máu me đầy người, lê lết kêu cứu nhưng đối tượng cứ vung dao chém và la lớn “tao chém là để cảnh cáo mày thôi”. Ông Xuân có giơ tay chống đỡ nhưng bị chém, gục bất tỉnh tại chỗ.

Nghe có tiếng truy hô, một số người lao vào ứng cứu, trong đó có bảo vệ Đặng Hải Triều (SN 1983) đang làm nhiệm vụ bên ngoài quán. Ông Triều xông vào giải cứu cho người quản lý của mình nhưng bị đối tượng vung mã tấu chém nhiều nhát ở đầu, ở cổ cũng bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi chém 2 người bất tỉnh nhân sự, hung thủ cầm hung khí chạy ra ngoài rồi lên xe của đồng bọn tẩu thoát. Những người có mặt tại hiện trường đã đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, chứng cứ điều tra. Đặc biệt hình ảnh camera an ninh của quán cà phê cho biết, hung thủ đã nhắm vào ông Xuân để ra tay tàn độc và công an nhận định có khả năng giữa hung thủ và ông Xuân có mối mâu thuẫn, tư thù với nhau từ trước.

Trong diễn biến có liên quan, các y bác sĩ Bệnh viện 115, Q.10, TP.HCM cho biết, nạn nhân Xuân bị đa chấn thương bởi nhiều vết đâm chém khắp cơ thể. Qua cơn phẫu thuật vào trưa 1/3 đã tạm qua cơn nguy kịch.

Riêng nạn nhân Triều bị nhiều nhát chém nguy hiểm ở cổ, đầu, bị đứt động mạch cổ, dù đã được phẫu thuật vào trưa cùng ngày nhưng hiện vẫn đang còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại