Bật mí vũ khí chiến hạm 1241.8 canh biển VN

Việt Nam ký hợp đồng với Nga mua 2 tàu hộ tống tên lửa project 1241.8 Molniya năm 1999.

Sau hợp đồng mua các tàu hộ tống tên lửa project 1241RE, năm 1999 Việt Nam tiếp tục ký với Nga mua thêm 2 tàu hộ tống project 1241.8 hiện đại hơn.

Tàu project 1241.8 Molniya do Nga thiết kế phát triển từ nền tảng tàu tên lửa project 1241 (NATO định danh là Tarantul). Nền tảng này cũng được dùng để thiết kế tàu 1241RE.

Tàu 1241.8 có lượng giãn nước 540 tấn, dài 56m, thủy thủ đoàn 50 người. Tàu lắp 2 động cơ tuốc bin khí cho phép đạt tốc độ lớn 78km/h.

Tàu 1241.8 trang bị hệ thống pháo, tên lửa dùng để tiêu diệt mọi mục tiêu trên không và trên biển. Tuy có kích cỡ nhỏ nhưng sức mạnh của tàu hoàn toàn tiêu diệt chiến hạm lớn hơn nó gấp nhiều lần. (nguồn: GDVN)

Trong ảnh là pháo hạm tự động Ak-176M 76mm có tầm bắn 15,5km. Đây gần như là loại pháo tiêu chuẩn trên các tàu chiến hiện đại Việt Nam.

Tàu được trang bị tổ hợp tên lửa hành trình chống tàu Uran-E với 16 đạn tên lửa Kh-35 đặt trong 4 cụm ống phóng bố trí ở hai sườn tàu. (nguồn: GDVN)

Tên lửa hành trình chống tàu Kh-35 do Tập đoàn Tên lửa Chiến dịch-Chiến thuật KTRV (Nga) sản xuất. Kh-35 có trọng lượng phóng 520kg, dài 3,85m, lắp đầu đạn nặng 145kg, tầm bắn tối đa 130km. Trong ảnh là tàu tên lửa 1241.8 Việt Nam phóng tên lửa Kh-35 trong cuộc diễn tập bắn đạn thật.

Ngoài tổ hợp chống hạm Uran-E, tàu 1241.8 còn trang bị 2 tổ hợp pháo phòng không cao tốc Ak-630 và tổ hợp tên lửa đối không tầm thấp Igla-1M.

Hiện nay, với sự giúp đỡ chuyển giao công nghệ từ phía Nga, nhà máy đóng tàu quân sự Việt Nam đã bắt đầu công việc chế tạo tàu tên lửa 1241.8 trong nước phục vụ yêu cầu của hải quân.

Trong tương lai gần, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ được trang bị thêm nhiều tàu 1241.8 để bảo vệ vững chắc biển đảo tổ quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại