Đi đòi nợ thuê bị đánh hội đồng suýt chết

H.Sơn |

(Soha.vn) - Trưa ngày 24/2, một nhóm người lạ mặt đi trên hai taxi đến Xóm 2, xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) với ý định đòi nợ thuê. Khoảng 12 giờ cùng ngày, tại nhà riêng ông Nguyễn Đức Vân (trú thôn 2, xã Vĩnh Tân) vang lên nhiều tiếng kêu cứu thất thanh.

Một số hàng xóm chạy ra xem thì thấy một nhóm côn đồ mặt mũi hung tợn tay cầm dao, kiếm, mã tấu… đang truy đuổi, đánh chém gia đình ông Nguyễn Đức Vân. Ít phút sau, tiếng kẻng báo động vang lên, toàn bộ dân làng không ai bảo ai đổ xô ra trục đường chính của xã với nhiều cuốc thuổng, gậy gộc tự vệ.

Phát hiện thấy người làng bị nhóm thanh niên côn đồ hành hung giữa ban ngày, người dân hô hoán vây bắt, đòi “xử lý” tại chỗ nhóm côn đồ. Khi lực lượng chức năng có mặt, đám đông mới được giải tán.

Hiện trường vụ đốt xe (Ảnh: Vietnamnet)

5 trên tổng số 8 đối tượng bị dân làng bắt được, 3 đối tượng tẩu thoát. Trong đó, 2 đối tượng bị dân làng vây đánh thương tích nặng đã được Công an huyện Vĩnh Lộc và công an xã áp giải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Về phía người dân trong làng cũng có 3 người bị thương nặng do côn đồ tấn công. Hai chiếc taxi do nhóm côn đồ thuê đã bị dân làng đẩy xuống bờ bãi ven sông Mã rồi phóng hỏa đốt cháy.

Khi cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhóm côn đồ bị dân làng bắt, đã thu giữ được một số giấy tờ liên quan đến nợ nần của anh Huy. Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại