Nhận diện các tiêm kích “tối tân” nhất Đông Nam Á

Không quân các nước Đông Nam Á được trang bị nhiều chủng loại máy bay tiêm kích hiện đại hàng đầu thế giới

Các máy bay chiến đấu hiện đại trong khu vực Đông Nam Á hầu hết do hai nền công nghiệp quốc phòng mạnh nhất thế giới Nga – Mỹ sản xuất. Trong ảnh là tiêm kích đa năng F-16C/D Block 50/52 (Mỹ sản xuất) của Không quân Singapore. Tuy trong khu vực có Indonesia và Thái Lan trang bị F-16, nhưng biến thể của Singapore là loại hiện đại nhất. F-16C/D Block 50/52 nâng cấp mạnh hệ thống điện tử, mang được thêm tên lửa chống radar AGM-88 Harm, bom thông minh JDAM, bom lượn JSOW.

Tiêm kích đa năng F-15SG (Mỹ sản xuất) của Không quân Singapore được cải tiến từ F-15E do hãng Boeing sản xuất. F-15SG có khả năng mang tên lửa không đối không tầm xa AIM-120C, bom thông minh GBU-38, bom lượn AGM-154.

Tiêm kích đa năng MiG-29SMT (Nga sản xuất) của Không quân Myanmar. Đây là biến thể cải tiến hiện đại được trang bị hệ thống radar phát hiện mục tiêu tầm 120km, theo dõi 10 và tấn công 4 mục tiêu cùng lúc. Ngoài tên lửa không đối không, MiG-29SMT mang được vũ khí chính xác cao cho nhiệm vụ chống mục tiêu mặt đất, mặt biển.Tiêm kích đa năng JAS-39 Gripen C/D của Không quân Hoàng gia Thái Lan. JAS-39 là một trong những tiêm kích thế hệ 4 tiên tiến trên thế giới do Thụy Điển sản xuất. JAS-39 có khả năng mang vũ khí không đối không, không đối đất chính xác cao.

Tiêm kích đa năng JAS-39 Gripen C/D của Không quân Hoàng gia Thái Lan. JAS-39 là một trong những tiêm kích thế hệ 4 tiên tiến trên thế giới do Thụy Điển sản xuất. JAS-39 có khả năng mang vũ khí không đối không, không đối đất chính xác cao.

Tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27SK (Nga sản xuất) trang bị trong Không quân Nhân dân Việt Nam. Su-27SK có khả năng mang 8 tấn vũ khí trên 10 giá treo gồm: tên lửa đối không tầm trung R-27, đối không tầm ngắn R-73, bom, rocket.

Tiêm kích đa năng Su-30MK2 (Nga sản xuất) trang bị trong Không quân Nhân dân Việt Nam. Đây là một trong những chiếc tiêm kích hiện đại hàng đầu thế giới và cũng là hiện đại nhất của Việt Nam. Su-30MK2 có khả năng mang 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo làm nhiệm vụ chống mục tiêu trên không, trên mặt đất và đất liền.

Ngoài Việt Nam, Không quân Indonesia cũng sở hữu một số máy bay tiêm kích Su-30MK2.

Indonesia cũng biên chế các máy bay Su-27 giống Việt Nam nhưng là biến thể hiện đại hơn, Su-27SKM. Biến thể này có khả năng mang vũ khí tấn công mặt đất chính xác cao.

Họ hàng Su-27/30 (Nga sản xuất) ở khu vực Đông Nam Á khá “đông vui”. Ngoài Việt Nam, Indonesia, Không quân Hoàng gia Malaysia cũng sở hữu 18 chiếc Su-30MKM. Khác với những chiếc Su-30MK2, đây là biến thể được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến kết hợp Pháp – Nam Phi – Nga. Đặc biệt, máy bay được thiết kế kiểu cánh mũi nhằm tăng khả năng cơ động.

Ngoài những chiếc Su-30MKM, Không quân Hoàng gia Malaysia còn trang bị những máy bay tiêm kích đa năng F/A-18D của hãng Boeing (Mỹ). F/A-18D trang bị nhiều loại vũ khí tấn công chính xác cao cho phép tiêu diệt mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt biển.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại