Nhận diện những "cánh chim" uy lực canh trời Việt Nam

Theo Kiến Thức |

Bộ tứ chiến đấu cơ của Không quân Nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Trên khắp 3 miền, các máy bay tiêm kích MiG-21 đang ngày đêm trực chiến sẵn sàng cất cánh đánh chặn kẻ địch. Mặc dù đã “cao tuổi” nhưng MiG-21 vẫn là chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Airlines.net

Phi đội tiêm kích đánh chặn MiG-21 chuẩn bị trước giờ cất cánh. Ảnh: Tiền Phong

Tiêm kích đánh chặn MiG-21bis của Không quân Nhân dân Việt Nam được trang bị radar điều khiển hỏa lực tầm ngắn RP-21M có tầm phát hiện mục tiêu 20km. MiG-21 thiết kế với 4 giá treo mang được: tên lửa không đối không tầm nhiệt K-13, R-60, tên lửa không đối đất Kh-66 hoặc bom, rocket. Trong ảnh là tiêm kích MiG-21 mang 2 tên lửa đối không R-60 trên giá treo ngoài. Ảnh: Airlines.net

Bên cạnh những chiếc MiG-21, những “cánh chim bán chuyên nghiệp” trong nhiệm vụ phòng không, tiêm kích – bom Su-22 cũng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời đất nước. Ảnh: Tiền Phong

Không quân Nhân dân Việt Nam được trang bị hỗn hợp nhiều loại tiêm kích - bom Su-22 gồm các biến thể: Su-22M, Su-22M3, Su-22M4, Su-22UM3 (biến thể huấn luyện 2 chỗ ngồi). Ảnh: Tiền Phong

Biên đội tiêm kích bom Su-22 của một đơn vị thuộc Sư đoàn 371 cất cánh làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiền Phong

Su-22 tuy được thiết kế cho vai trò tấn công mục tiêu mặt đất, nhưng khi cần máy bay có khả năng mang 2 tên lửa không đối không R-60 làm nhiệm vụ phòng không. Ảnh: Airlines.net

Trong số các biến thể Su-22 mà Không quân Nhân dân Việt Nam trang bị, biến thể Su-22M4 là loại hiện đại nhất. Su-22M4 cải tiến mạnh về hệ thống điện tử hàng không cho phép mang được vũ khí tấn công chính xác cao (tên lửa không đối đất, bom có điều khiển). Ảnh: Airlines.net

Tiêm kích – bom Su-22 hạ cánh xuống sân bay sau nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng trời. Ảnh: Tiền Phong

Góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển đất nước còn có 11 tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27SK/UBK/PU. Ảnh: Airlines.net

Hiện nay, những chiếc Su-27 được biên chế trong Trung đoàn Tiêm kích 940 (Sư đoàn 372) làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời đất nước và nhất là quần đảo Trường Sa thân yêu. Ảnh: Airlines.net

Hiện đại nhất trong bộ tứ chiến đấu cơ của Không quân Nhân dân Việt Nam là những chiếc Su-30MK2. Trong ảnh là phi đội Su-30MK2 thuộc Trung đoàn Tiêm kích 923 (Đoàn Không quân Yên Thế) đóng tại Thọ Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: Người Lao động

Hiện nay, Không quân Nhân dân Việt Nam được trang bị 24 chiếc Su-30MK2.Ảnh: Người Lao Động

Su-30MK2 được thiết kế cho phép tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên
không, trên bộ, trên biển với vũ khí tấn công chính xác cao. Ảnh: Tiền
Phong

Cùng với MiG-21, Su-22 và Su-27, Su-30MK2 sẽ góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển đất nước Việt Nam trong nhiều năm tới. Ảnh: Tiền Phong

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại