Gia đình ông Trần Mộng Hùng có nhiều cổ phiếu nhất ACB

Theo VNE |

Hiện gia đình bên nội và ngoại của ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB giữ gần 108 triệu cổ phiếu ACB, tương đương trên 1.897 tỷ đồng, ứng với 11,5% vốn điều lệ nhà băng.

Theo báo cáo quản trị năm 2012 mới công bố tại Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB), đại gia đình ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch Hội đồng sáng lập hiện nắm gần 108 triệu cổ phiếu ACB, ứng với 11,5% vốn điều lệ nhà băng.

Tính theo giá đóng cửa phiên ngày 4/1, số cổ phiếu này trị giá khoảng 1.897 tỷ đồng, trong đó riêng gia đình ông Hùng, bao gồm vợ và các con đã chiếm 8,36% vốn điều lệ ACB.

Các thành viên gia đình ông Trần Mộng Hùng đều đang nắm những vị trí trọng yếu tại Ngân hàng ACB.

Ngoài ra, gia đình họ nội của ông Hùng có 6 người thân đang sở hữu cổ phiếu ACB, trong đó có em trai, em gái, em dâu và cả em rể. Người nắm nhiều nhất là ông Trần Phú Mỹ, em trai ông Hùng với 7,4 triệu cổ phiếu, ứng với tỷ lệ sở hữu 0,79%.

Bà Đặng Thu Thủy, vợ ông Hùng, đồng thời cũng là Thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB cũng có 9 người thân nắm cổ phiếu ACB. Trong đó người có tỷ lệ sở hữu cao nhất là bà Đặng Thu Hà, em ruột bà Thủy với 1,01%, ứng với 9,44 triệu cổ phiếu.

Tỷ lệ sở hữu hiện thời của gia đình ông Trần Mộng Hùng được xem là cao nhất tại Ngân hàng ACB. Trong ban điều hành, Tổng giám đốc nhà băng, ông Đỗ Minh Toàn cũng chỉ nắm 94.836 cổ phiếu, cộng thêm số cổ phiếu của người thân ông Toàn, tỷ lệ sở hữu vẫn chưa đến 1%.

Trước đó, năm 2012, Ngân hàng ACB đã trải qua nhiều sóng gió khi hàng loạt thành viên ban lãnh đạo là ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang đã phải ra đi. Tuy nhiên, báo cáo quản trị ACB cho thấy, gia đình ông Lê Vũ Kỳ và ông Trịnh Kim Quang vẫn còn nắm cổ phiếu ACB.

Cụ thể, gia đình ông Kỳ, bao gồm vợ và các con hiện nắm khoảng 4,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 78,4 tỷ đồng, ứng với 0,48% vốn điều lệ nhà băng. Ông Trịnh Kim Quang và vợ cũng nắm 1,53 triệu cổ phiếu, tương đương 26,7 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 0,16%. Chỉ còn ông Trần Xuân Giá và người thân không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của ACB.

Báo cáo mới nhất của hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch công bố Ngân hàng ACB đã thoát diện theo dõi tiêu cực mà hãng này từng đưa vào hồi tháng 8/2012. Tuy nhiên, triển vọng nhà băng vẫn giữ ở mức tiêu cực, phản ánh những rủi ro tiềm ẩn thay đổi tùy theo hồ sơ tín dụng ngân hàng.

Hiện tại, xếp hạng phát hành nợ dài hạn của ACB vẫn là B, tuy nhiên, theo Fitch, tình trạng tài chính của Ngân hàng ACB vẫn còn khá hơn những nhà băng khác tại Việt Nam, nhưng đồng thời hãng cũng cho biết áp lực lớn vẫn đè lên số vốn ít ỏi của ACB, chưa kể lãi thấp và chất lượng tài sản đi xuống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại