Án mạng từ mâu thuẫn trong quán nhậu

Theo Dân trí |

Trong khi đã có men rượu trong người, chỉ một mâu thuẫn nhỏ mà hai bên xảy ra xung đột. Hậu quả, người mất mạng, kẻ vào tù để lại nỗi đau cho gia đình cả hai bên.

Ngày 24/1, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt đối với các bị cáo gồm: Nguyễn Sơn Luân (SN 1994, ở KV 1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) 20 năm tù, Võ Văn Hùng (SN 1993, ở KV 6, phường Nhơn Phú) 18 năm tù, Đoàn Văn Dự (SN 1993, KV 1, phường Nhơn Bình) 14 năm tù và Văn Võ Công Hậu (SN 1994, ngụ ở KV 1, phường Nhơn Bình) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Ngoài ra, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 103 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Luân và Hùng mỗi người phải bồi thường hơn 37 triệu đồng, bị cáo Dự và Hậu, mỗi người hơn 12 triệu đồng. Đồng thời, các bị cáo có trách nhiệm hàng tháng hỗ trợ 600 ngàn đồng để chăm sóc 2 người con anh Hải cho đến khi đủ 18 tuổi.

Các đối tượng tại phiên tòa
Các đối tượng tại phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, chiều 27/7/2012, tại quán nhậu ở TP Quy Nhơn, Nguyễn Sơn Luân cùng 3 người bạn là Hùng, Hậu và Dự cùng ngồi nhậu. Đến khoảng 18h30' nhóm của Luân chuẩn bị thanh toán tiền ra về thì bị Nguyễn Văn Định (ở Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) ngồi nhậu bàn bên đến gây sự, dùng tay kẹp cổ Võ Văn Hùng, tay phải đánh vào mặt làm Hùng ngã xuống đất.

Thấy vậy, Luân, Dự và Hậu xông vào đánh lại Định. Lúc này, có Lê Văn Diện và Đặng Văn Hải nhóm cùng ngồi nhậu với Định xông đánh lại nhóm của Luân. Do hai bên hỗn chiến trong quán, nên chủ quán nhậu đã vào can ngăn, sau đó hai bên giải tán đi về.

Sau đó, nhóm của Luân về một tiệm Internet ngồi, còn nhóm của Định cùng lên một xe máy về nhà. Đi đến ngã ba đường Hùng Vương – Võ Thị Sáu, anh Hải đã xuống xe đi quay lại chỗ quán nhậu để lấy xe máy để về nhà. Tuy nhiên, chưa hết cơn giận, tên Hùng đề xuất đồng bọn quay lại tìm nhóm của Định để trả thù.

Để lại nổi đau lớn cho gia đình người bị hại, nhất là những đứa trẻ mất cha
Để lại nổi đau lớn cho gia đình người bị hại, nhất là những đứa trẻ mất cha

Lúc này, Luận mượn tuốc-nơ-vít dài 17 cm của tiệm internet nói là để sửa xe nhưng để làm hung khí giết người. Cả 4 tên chở nhau trên một xe máy, đi đến đường Phạm Tông Mại – Bùi Cầm Hổ, tên Hậu phát hiện anh Hải đang đi bộ một mình, nên hô to “Nó kia” rồi tăng tốc đuổi theo.

Sợ quá, anh Hải chạy vào đường Bùi Cầm Hổ thì tên Hùng, Luận và Dự nhảy xuống xe đuổi theo. Được khoảng 40m, Hùng đá vào chân khiến anh Hải ngã xuống đường. Sau đó, cả nhóm xông vào đạp đá tới tấp, riêng tên Luân chạy tới sau dùng tuốc-nơ-vít nói trên đâm 3 – 4 nhát vào đầu và ngực làm anh Hải tử vong ngay sau đó.

Theo bản kết giám định pháp y ngày 3/8/2012, của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Bình Định, kết luận nguyên nhân cái chết của anh Đặng Văn Hải là do: “Vết thương ngực phải gây gãy cung trước xương sườn III, thủng thùy trên phổi phải, thủng gốc quai động mạch chủ kèm chấn thương sọ não”.

style="mso-bidi-font-weight: normal">

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại