Thực hư bài thuốc "chữa hậu môn đắp lá lên đầu"

Theo Kiến Thức |

Sau khi đăng bài viết: "Chữa trĩ bằng cách đắp lá lên đầu", chúng tôi đã nhận được nhiều thông tin phản hồi của bạn đọc.

Sau khi đăng bài viết: "Chữa trĩ bằng cách đắp lá lên đầu" nói về cách chữa bệnh trĩ của cụ Nguyễn Khắc Hân (81 tuổi ở thôn Lê Lợi, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), chúng tôi đã nhận được nhiều thông tin phản hồi của bạn đọc. Rất nhiều người đã quan tâm đến bài thuốc, nhiều chuyên gia về Đông y đã nói về cách chữa bệnh này.

Lương y Nguyễn Hữu Toàn, Trưởng phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn (số 481 - 482 Lô 22C đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng) cho biết: "Tôi từng đọc rất nhiều sách Đông y, nói về chữa các bệnh. Trong đó tôi cũng đã đọc được một bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng cách đắp lá cây thầu dầu lên đỉnh đầu. Tuy nhiên, bài thuốc đó tôi chưa thấy áp dụng trong thực tế. Tôi không biết cụ Hân đắp loại lá gì lên đầu để chữa cho bệnh nhân, nhưng có vẻ như đó là bài thuốc dân gian có từ lâu đời."

Hơn 60 năm qua, cụ Nguyễn Khắc Hân chữa bệnh trĩ bằng cách đắp lá lên đầu bệnh nhân.

Theo lương y Nguyễn Hữu Toàn thì đỉnh đầu là mạch bách hội, nếu như đắp lá thuốc lên đầu thuốc sẽ chuyển xuống cột sống, sống lưng, rồi xuống hội âm. Đó là nơi giao thoa giữa hậu môn và cơ quan sinh dục. Nhờ thế có thể bệnh nhân đã khỏi. Chỉ có điều những người nắm rõ bí quyết của bài thuốc mới áp dụng thành công.

Theo ông Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam: "Tôi đã đọc bài viết "Chữa trĩ bằng cách đắp lá lên đầu" đăng trên Báo KH&ĐS. Nhưng cụ Hân không cung cấp các vị thuốc để đắp lên đầu bệnh nhân thì khó xác định hiệu quả của bài thuốc. Tôi cũng có mấy bài thuốc bí truyền của gia đình, nhưng khi tôi đã chữa cho ai đó là tôi nói cho họ các vị thuốc. Trong Đông y, việc công bố các vị thuốc là điều bình thường. Bí quyết bài thuốc nằm trong cách sao tẩm, chế biến và liều lượng dùng.

"Trong Đông y có các bài thuốc chữa bệnh sa tử cung, trực tràng bằng cách đắp thuốc lên huyệt bách hội. Chữa bệnh trĩ trong Đông y có nhiều bài thuốc, nhưng tôi chưa thấy có ai dùng lá cây đắp lên đầu bệnh nhân. Dù cho lá cây đó có là những thảo dược đi chăng nữa, chưa chắc có hiệu quả. Bình thường khi điều trị bệnh trĩ bằng Đông y phải đắp thuốc vào trực tràng và tử cung mới khỏi. Trong bệnh trĩ thì có trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Tùy thuộc vào bệnh nhân để áp dụng các vị thuốc khác nhau", ông Hướng cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại