Cựu tổng thống Bush "cha" nhập viện vì biến chứng viêm phế quản

myle |

(Soha.vn) - Phát ngôn viên của cựu Tổng thống George Herbert Walker Bush cho biết ông đang được điều trị tại bệnh viện Methodist.

“Tổng thống Bush đã ra, vào bệnh viện Methodist ở Trung tâm Y khoa Texas một vài lần để điều trị những biến chứng liên quan đến phế quản”, văn phòng của ông Bush cho biết trong thông báo đưa ra hôm thứ Năm. “Ông hiện đang ở tình trạng ổn định và dự kiến sẽ xuất viện trong vòng 72 giờ tới”.

Bệnh tình của cựu Tổng thống Mỹ được cho là không đe dọa tới tính mạng. “Ở độ tuổi của ông, nếu ai đó bị viêm phế quản thường dễ bị viêm phổi”, bác sỹ Amy Myunderse chịu trách nhiệm chăm sóc cho ông Bush nói trên tờ Houston Chronicle. “Tuy nhiên, bệnh của Tổng thống Bush không diễn biến tới mức đó”.

Cựu tổng thống Bush "cha" nhập viện vì biến chứng viêm phế quản 1

Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush

McGrath nói rằng bệnh viện cần phải cẩn trọng hơn vì năm nay ông Bush đã 88 tuổi.

Được biết, cựu Tổng thống Bush cha đã nhập viện hôm thứ Sáu tuần trước. Con trai ông, cựu Tổng thống George W. Bush cùng phu nhân Laura đã đến thăm ông hôm Chủ Nhật. “Bush cha” cùng phu nhân là bà Barbara vẫn thường nghỉ đông ở Houston và ở Kennebunkport, Maine và mùa hè.

Vài tuần trước ông còn tham dự một trận đấu của Liên đoàn bóng đá quốc gia Mỹ (NFL), một thể thao mà ông vẫn thường theo dõi. Do mắc phải dạng bệnh Parkinson, cựu tổng thống Bush cha buộc phải di chuyển bằng xe lăn hoặc xe tay ga có động cơ

Ông George H. W. Bush, một đảng viên Cộng hòa, là tổng thống thứ 41 của Mỹ và giữ cương vị này từ năm 1989 đến 1993.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại