Bán bánh trung thu kiểu "cò mồi" chỉ có ở Trung Quốc

thanhthao |

Các “ cò mồi” qua việc mua rẻ bán đắt cũng kiếm được trên 10% lợi nhuận.

Trung thu đang đến rất gần, cũng là lúc các hàng bánh trung thu bước vào giai đoạn bán chạy nhất. Nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ của người dân, ở Trung Quốc xuất hiện một loại hình kinh doanh ăn theo mùa vụ rất lạ: cò mồi phiếu giảm giá bánh trung thu.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tân hoa xã, các doanh nghiệp sản xuất, bán bánh trung thu năm nay phát ra hơn 9,2 triệu tờ phiếu giảm giá. Đáng lẽ ra số lượng phiếu này sẽ được phát tới tận tay người tiêu dùng nhưng nó lại phải trải qua một chu trình hoạt động khá dài dòng:

Các đại lí bán bánh trung thu sẽ mua phiếu giảm giá 30% - 40% từ các nhà sản xuất, sau đó chuyển cho các “ cộng tác viên” của mình. Nhóm “ cộng tác viên” này sẽ bán phiếu giảm giá cho các “cò mồi” với mức ưu đãi 40%-60%.

Từ đây, các “cò mồi” sẽ tăng giá phiếu mua hàng lên và bán cho người tiêu dùng, người tiêu dùng để có thể mua được hàng giảm giá trước hết phải mua được phiếu này, số phiếu “cò mồi” không bán được sẽ lại giảm giá xuống 50%-60% và bán lại cho nhà sản xuất.

ban-banh-trung-thu-kieu-co-moi-chi-co-o-trung-quoc

 “Cò mồi “ đang gạ người tiêu dùng mua phiếu giảm giá bánh trung thu

Để tăng lượng tiêu thụ phiếu giảm giá, nhiều nhà sản xuất còn trực tiếp bán phiếu với giá thấp cho các “cò mồi” hay các đại lí tiêu thụ.

Trong chu trình hoạt động này, các doanh nghiệp có thể chẳng cần phải sản xuất một chiếc bánh nào cũng có thể dễ dàng kiếm được 20% lợi nhuận. Trong khi đó, các “ cò mồi” qua việc mua rẻ bán đắt cũng kiếm được trên 10% lợi nhuận.

Trong vòng tuần hoàn lợi nhuận này, chiếc bánh trung thu đã trở thành một “ sản phẩm vô hình”. Bởi trên danh nghĩa là mua bán bánh trung thu nhưng đa phần là thông qua việc mua bán phiếu giảm giá, cả quá trình trao đổi không có sự xuất hiện của chiếc bánh.

Rốt cuộc, người phải bỏ tiền ra chỉ có người tiêu dùng. Còn các “ đại lí phiếu giảm giá” và “ cò mồi” thì được cơ “ đục nước béo cò”.

Các chuyên gia nhận định: việc các nhà sản xuất giảm giá 50-60% bánh trung thu trên bề nổi là có lợi cho người tiêu dùng, nhưng đây cũng chính là cơ hội để kẻ gian kiếm cơ kinh doanh phiếu giảm giá trái phép, phá hỏng trật tự buôn bán trên thị trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại