Truy quét hơn 600 'cò mồi' ở bệnh viện, bến xe

trangnguyen |

Với sự vào cuộc tích cực của CSHS, nạn móc túi hành khách trên xe buýt không còn lộng hành như trước.

Ngày 14/9, Công an Hà Nội thông báo, 9 tháng tập trung đấu tranh chống tội phạm hình sự tại bến xe, nhà ga, bệnh viện, siêu thị..., các tổ công tác 142 đã xử lý 656 người có hành vi "cò mồi", ép khách, gây mất trật tự công cộng.

Gần 170 nghi can trộm cắp trên xe buýt bị phát hiện, tang vật thu 40 triệu đồng, trên 90 điện thoại, 11 thẻ ATM cùng nhiều máy ảnh, máy tính...

Đặc biệt, các đội 142 còn bắt quả tang hơn 30 xe khách vi phạm quy định về vận chuyển, đề nghị đình chỉ hoạt động.

truy-quet-hon-600-co-moi-o-benh-vien-ben-xe

Lượng khách đông, chen lấn xô đẩy trên xe buýt khiến nhiều kẻ gian lợi dụng để móc túi. Ảnh:HH.

Đại tá Nguyễn Đức Chung (quyền giám đốc Công an Hà Nội) đánh giá: "Dù kết quả còn nhiều khiêm tốn song đã làm giảm nạn móc túi tại các bến xe buýt, điểm trung chuyển đông khách như Ngọc Khánh, Nhổn, Cầu Giấy, Long Biên. Tình trạng cướp tài sản cũng giảm đáng kể".

Ông cho rằng có được kết quả trên, ngoài nỗ lực của các tổ 142 còn là sự hợp tác tố giác tội phạm của người dân cùng tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của các tài xế, phụ xe buýt. Điều này đã giúp lấy lại niềm tin với hành khách sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại