Bầu Kiên vắng mặt khi bắt đầu thủ tục khám xét nhà

trangnguyen |

Tối 20/8, khi cơ quan công an đến khám xét nhà bầu Kiên thì ông Kiên không có nhà.

“Tối hôm qua (ngày 20.8) vào khoảng 19h, tôi được mời đến nhà ông Kiên cùng với 3 - 4 cán bộ công an phường và một số lực lượng khác để tiến hành các thủ tục khám xét nhà ông Kiên” – bà Yến, Tổ trưởng tổ 25 phường Quảng An, là nơi gia đình ông Kiên sinh sống, cho biết.

Bà Yến cho biết thêm: “Tại thời điểm này, chỉ có mẹ ông Kiên và vợ là bà Lan ở nhà. Đến gần 20h thì kết thúc việc khám xét, công an đã thu được một số tài liệu và ổ cứng máy tính”.

Cũng theo bà Yến, gia đình ông Kiên chuyển về đây sinh sống cách đây khoảng 5 - 6 năm, ngôi nhà nằm trên thửa đất có diện tích khoảng 500m2.

Tuy nhiên, ông Kiên và vợ hầu như không tham gia các hoạt động tổ dân phố, chỉ có bà mẹ tham gia. Còn việc ông Kiên có thường xuyên ở đây hay không thì bà Yến không nắm được.

bau-kien-vang-mat-khi-bat-dau-thu-tuc-kham-xet-nha
Căn nhà của bầu Kiên tại phường Quảng An

Cũng trong ngày 21.8, theo nguồn tin từ Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), Phòng Tài chính – Ngân hàng thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an, đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Nguyễn Đức Kiên tại ngõ 27 đường Xuân Diệu (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Thông tin ban đầu được biết ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ để điều tra về một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Kiên (SN 1964 tại Gia Lâm, Hà Nội) được coi là “ông trùm” của ngành tài chính ngân hàng khi là một trong những người sáng lập Ngân hàng ACB và sở hữu cổ phần của nhiều ngân hàng khác.

Ngoài lĩnh vực tài chính ngân hàng, “bầu Kiên” còn đầu tư rất nhiều vào bóng đá và tham gia kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác. “Bầu Kiên” cũng là người khởi xướng thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại