“Thần y” bấm huyệt gây chết người

havan |

Trong khi các cơ quan chức năng của tỉnh chưa kịp vào cuộc xử lý thì “thần y” đã bấm huyệt chữa bệnh gây chết người.

“Thần y” Hường đang chữa bệnh. Ảnh: T.N.P

Ngày 1/8, ông Nguyễn Văn Thám – quyền Trưởng công an xã Triệu Nguyên, huyện Đăkrông (Quảng Trị) cho biết: Một người bệnh từ tỉnh Quảng Bình là Hoàng Quang Trung (SN 1964), trú tại huyện Quảng Ninh đã bị tử vong khi đến chữa bệnh tại nhà “thần y” Phạm Thị Hường (SN 1964), trú tại thôn Lâm Xuân, xã Triệu Nguyên, Quảng Trị.

Ông Thám cũng cho biết, từ năm 2005 - 2006, bà Hường bị bệnh và đi khỏi địa phương một thời gian. Năm 2008 - 2009, bà Hường bỗng dưng tự nhận mình là “thần y” và liên tục lên đồng, xem bói chữa bệnh. Sau một thời gian bị chính quyền xã phát hiện và ngăn cấm, bà Hường đã thôi không hoạt động. Nhưng từ tháng 5/2011 trở lại đây, bà Hường lại hành nghề trở lại và có nhiều dấu hiệu lộn xộn, phức tạp hơn.

Đại tá Hồ Quang Thân - Trưởng công an huyện Đăkrông cũng đã xác nhận về sự việc bà Hường lên đồng chữa bệnh gây chết người là có thật và cơ quan CSĐT - công an huyện đang khẩn trương điều tra vụ việc và sẽ xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Ông Thân cũng khuyến cáo người dân không nên tin theo kiểu chữa bệnh phản khoa học này để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Theo SKDS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại