Sáng 10/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an tỉnh Phú Thọ (PC 46) đã thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với Nguyễn Thị Thân (60 tuổi) và chồng là ông Trương Trọng Cậy (62 tuổi) rú tại tổ 64, khu 6B, phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, sau ngày nghỉ chế độ, bà Nguyễn
Thị Thân, nguyên cán bộ cửa hàng thực phẩm Vân Cơ, chuyển sang kinh
doanh tự do.
Vào khoảng giữa năm
2006, bà Thân đã sử dụng sổ đỏ đến Chi nhánh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vân Cơ, TP Việt Trì vay 320 triệu đồng, tài sản, thế chấp gồm diện
tích đất là 150m2; một nhà ngói cấp 4 của vợ chồng bà Thân
đang ở tại phường Nông Trang, TP Việt Trì.
Thấy việc sử dụng sổ đỏ vay tiền khá dễ dàng nên bà Thân nảy ý định phạm
tội. Tháng 7/2007, bà Thân làm thủ
tục đề nghị UBND phường Nông Trang cấp sổ đỏ như xin cấp lần đầu mà
không khai báo rằng đã được cấp bìa đỏ vào năm 1991.
Sau khi có được hồ sơ, bà
Thân đã đem đến Phòng Tài nguyên môi trường TP Việt Trì đề nghị được cấp
sổ đỏ. Ngày 30/7/2007, Phòng Tài nguyên môi trường đã trình UBND TP
Việt Trì cấp sổ đỏ cho bà Thân, ông Cậy. Như vậy, trên một ô đất của
vợ chồng bà Thân đã được UBND TP Việt Trì cấp 2 sổ đỏ.
Có sổ đỏ mới trong tay, gày 13/9/2007, bà Thân và ông Cậy dùng sổ đỏ được cấp lần thứ 2 thế chấp vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vân Cơ vay 600 triệu đồng, tài sản thế chấp bao gồm lô đất 150m2cùng căn nhà cấp 4 và tòa nhà 4 tầng và dùng sổ đỏ được cấp lần 1 thế chấp vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Phú Thọ, Phòng Giao dịch Gia Cẩm để vay 500 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền bà Thân và ông Cậy vay của hai ngân hàng là 1,1 tỷ đồng.
Thượng tá Nguyễn Khắc Hoạt, Phó trưởng Phòng PC 46 Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua vụ án này cũng phát hiện những sơ hở trong công tác quản lý của Phòng Tài nguyên môi trường TP Việt Trì và hai ngân hàng. Theo quy định, khi đã được cấp sổ đỏ, cơ quan chức năng phải thu hồi lại các giấy tờ có liên quan gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các biên lai thu tiền… nhưng họ đã bỏ qua các quy định trên.
Về phía ngân hàng, đã không làm theo đúng các quy định, điều đó vô hình trung đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội.
L.A
(Tổng hợp)