Khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân vẫn từ 4 triệu

camnhung |

Hiện tại vẫn chưa có bất cứ đề xuất nào liên quan đến việc nâng khởi điểm chịu thuế từ 4 lên 10 triệu đồng.

Chánh văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi xác nhận vẫn chưa nâng khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân lên 10 triệu đồng sau khi báo chí có bài về đề xuất sửa đổi luật, trong đó có việc nâng mức khởi điểm chịu thuế.

Bộ Tài chính vẫn tiếp tục lắng nghe, tập hợp ý kiến để có thể tính đến việc sửa đổi, nếu thực sự thấy cần thiết. "Còn hiện tại, tôi khẳng định chưa có bất cứ phương án nào, thậm chí ngay cả các cuộc họp bàn liên quan đến việc có sửa đổi luật hay không cũng chưa được thực hiện",ông nói.

Việc chỉnh sửa mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân bắt đầu được nhiều người đóng thuế nghĩ tới từ tháng 11/2010 khi giá cả nhiều mặt hàng bắt đầu có xu hướng nhích dần lên. Tại thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng một tháng từ tháng 5/2011, Bộ Tài chính cần đưa ra đề xuất sửa đổi một số quy định của Luật Thuế thu nhập.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, sau một năm áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân đã có khoảng 7 triệu người nằm trong diện đóng thuế.

Cẩm Nhung

(tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại