Điều đó cho thấy, chính sách tiền tệ được coi là yếu tố trọng tâm trong các giải pháp chính sách nhằm đạt mục tiêu ổn định vĩ mô, kiền chế lạm phát trong năm 2011 và lãi suất được coi là công cụ điều tiết quan trọng.
Cũng trong phiên họp này, những người tham dự hiểu thêm về những khó khăn củaông Nguyễn Văn Giàu,Thống đốc NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ.
“Điều hành cực lắm”
Theo Thống đốc NHNN, diễn biến lãi suất tăng đột ngột như vừa qua có một phần thiếu sót trong điều hành nhưng “một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi”.
“Điều hành cực lắm”, ông Giàu nói và tiết lộ chỉ việc Ngân hàng Techcombank đưa lãi suất huy động lên 17%/năm đã khiến NHNN phải bơm thêm vào thị trường 15.000 tỉ đồng để bình ổn thị trường, trong khi NHNN mỗi ngày bơm 3.000 tỉ đồng đã có vấn đề. Chúng tôi cũng đã tiến hành cảnh cáo và kỷ luật Chủ tịch và Tổng giám đốc của ngân hàng này".

Điều hành lãi suất luôn là "bài toán" khó của Thống đốc ngân hàng Việt Nam (IE)
Tuy nhiên, Thống đốc thừa nhận quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc là “không phải dễ” trước bình luận của một thành viên Ủy ban cho rằng việc xử lý Techcombank vừa qua là quá nhẹ.
Thống đốc cũng khẳng định: công tác điều hành điều hành không lập cập, đồng thời trần tình hàng loạt lý do khiến lạm phát, lãi suất tăng trước ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng thời gian qua việc ban hành chính sách và điều hành của NHNN lập cập, thiếu thống nhất...
Theo ông Giàu, mỗi năm tăng lương đều tác động tăng CPI ít nhất 0,5-0,6%. Ngày 24/12, Ủy ban Giám sát tài chính tiền tệ quốc gia đã kết luận: lạm phát tăng cao liên tục mấy tháng qua có yếu tố chủ quan, nhưng chủ yếu là bất khả kháng do thiên tai, biến động giá thế giới... Không có yếu tố do chỉ số tiền tệ tác động vào.
Thống đốc cũng tiết lộ: ngay đầu năm NHNN phải tạm ứng một khoản rất lớn cho ngân sách chi tiêu. Sau đó Chính phủ tiếp tục đề nghị NHNN chuyển cho Bộ Tài chính một khoản rất lớn nữa để tăng vốn cho các ngân hàng thương mại.
Nhấn mạnh từ “rất lớn”, ông Giàu cho biết luật cho phép việc tạm ứng này nên NHNN thực hiện và ngân sách chỉ vừa mới trả lại đủ cho NHNN.
Theo đại biểu Trần Du Lịch, chống lạm phát phải tăng lãi suất, thế nhưng hồi giữa năm NHNN kêu gọi giảm lãi suất. “Chống lạm phát kiểu ấy thì các nhà kinh tế nghỉ hết”, ông Lịch nói.
Trả lời về vấn đề này, ông Giàu cho biết tăng lãi suất để giảm lạm phát, nhưng có nhiều ý kiến rất trái chiều, ngay vừa qua vẫn có người nói phải bơm thêm tiền ra. Ông Giàu công nhận chính sách lãi suất vẫn phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.
Các lý do khác khiến lãi suất phải tăng, theo ông, ngoài chỉ số CPI cao còn phải kể đến nhu cầu vốn của nền kinh tế cao, kỳ vọng lãi suất của người dân cũng tăng cao. Trong khi đó, các dư luận trái chiều lan truyền nhưng NHNN không thể kiểm soát nên có tác động thêm vào tâm lý người dân...
Hai tai nạn nghề nghiệp
Theo ông Cao Sỹ Kiêm - nguyên thống đốc NHNN, trong số các nguyên nhân dẫn đến lạm phát cao, lãi suất biến động mạnh bên cạnh tác động khách quan thì điều hành vừa qua lập cập, có vấn đề, phối hợp giữa các ngành thiếu đồng bộ. “Không hiểu sao người đứng đầu Ủy ban Giám sát tài chính tiền tệ quốc gia lại đứng ra tuyên bố ổn định tỉ giá đến cuối năm, bơm ngoại tệ... như vậy là ông này tuyên bố, còn ông khác làm”.
Thống đốc Nguyễn Văn Giàu trả lời bằng việc tự cho rằng năm 2010, NHNN có hai “tai nạn nghề nghiệp”, đó là cuộc họp báo của Ủy ban Giám sát tài chính tiền tệ quốc gia ngày 4/11 và chương trình huy động lãi suất cao của một số ngân hàng.
“Tôi nhận thiếu sót nhưng một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi”. Cuộc họp báo nói thả nổi lãi suất, cho lãi suất thỏa thuận nên lãi suất tăng mạnh như thế.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, ông Lê Quốc Dung hỏi: “Tại sao chúng ta cứ để thành lập các ngân hàng không đủ năng lực, rồi dẫn đến lãi suất cao, cuối cùng cứ chạy theo để chữa?”.
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên đặt vấn đề: cấu trúc hệ thống ngân hàng rất yếu, to nhỏ “choảng nhau”, xử lý thế nào, hay chấp nhận rủi ro đạo đức?.
Thống đốc Nguyễn Văn Giàu trả lời: “Hệ thống ngân hàng này do ai sinh ra? Thực tế đã qua nhiều đời. Tôi đã từng làm phó thống đốc năm năm rưỡi, tôi từng đề xuất hạn chế cấp giấy phép mới. Khi ngâm 23 hồ sơ, tôi bị áp lực rất lớn. Tôi phải vì sự nghiệp chung mà cắn răng giữ”...
Phát biểu kết thúc phiên giải trình, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cho rằng cần có chính sách rõ ràng và minh bạch hơn, tăng cường tính chủ động của NHNN, sự phối hợp giữa các ngành trong việc đưa ra các chủ trương nhất quán để tạo niềm tin cho thị trường. Tăng cường kiểm tra giám sát hơn nữa đối với các tổ chức tín dụng, khắc phục tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh như vừa qua, hình thành văn hóa trong kinh doanh của các tổ chức tín dụng.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền, lãi suất ngân hàng ở mức cao đã tác động không tốt làm cho CPI tăng cao đột biến trong những tháng cuối năm, vượt xa tất cả các dự báo và đã có những đánh giá, phân tích trái chiều. Phiên giải trình được tổ chức nhằm có thông tin chính thống, đầy đủ, tạo sự thống nhất trong đánh giá, từ đó có kiến nghị với các cơ quan hữu quan.
Theo Bee.net