Cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh ngày 8/10/2026, do Văn phòng Nhà Xanh công bố.
Theo Defense Express, ngày 8/10/2026, Phủ Tổng thống Hàn Quốc, hay còn gọi là Nhà Xanh đã công bố thử nghiệm một "phương tiện lượn siêu thanh".
Điều này cho thấy Hàn Quốc cũng đã phát triển tên lửa siêu thanh của riêng mình, theo bước Triều Tiên - quốc gia đã sở hữu hai hệ thống như vậy.
Cho đến nay, rất ít thông tin được tiết lộ, chỉ có một vài bức ảnh từ cuộc thử nghiệm được công bố. Tuy nhiên, có suy đoán rằng tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5 - một trong những tên lửa mạnh nhất thế giới, có thể được sử dụng làm bệ phóng cho phương tiện lượn.
Ở đây, giới quân sự dựa vào một báo cáo của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, trong đó cung cấp các chi tiết sau:
Tên lửa mang theo phương tiện lượn siêu thanh được phóng từ một bệ phóng di động, mà vì lý do nào đó lại được đặt trên một bệ gần bờ biển.
Vũ khí siêu thanh sau khi được phóng thành công đã rơi xuống biển. Dựa trên hình ảnh, nó có thân hình nón, giúp thiết kế đơn giản hơn so với các vũ khí siêu thanh hình nêm thông thường.
Tuy nhiên, tài liệu chính thức của Phủ Tổng thống Hàn Quốc không tiết lộ tầm bay hay tốc độ mà vũ khí siêu thanh này đạt được.
Trong khi đó, nội dung thông báo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc thể hiện rõ tham vọng sở hữu một loại vũ khí mới có thể mang lại lợi thế nhanh chóng trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện.
Sự suy đoán của các tác giả trang War Zone rằng Hyunmoo-5 có thể là nền tảng cho hệ thống tên lửa siêu thanh tiềm năng của Hàn Quốc xuất phát từ những cân nhắc đơn giản.
Tên lửa đạn đạo này là loại mạnh nhất trong lớp tên lửa thông thường và được thiết kế để thực hiện một cuộc tấn công nhanh chóng, có sức công phá lớn nhằm vào các mục tiêu trọng yếu của đối thủ. Nó cũng vừa hoàn thành một vụ phóng thử nghiệm thành công .
Các chuyên gia của Defense Express nhấn mạnh một điểm quan trọng khác. Chìa khóa cho chương trình tên lửa siêu thanh của Hàn Quốc là phát triển khả năng duy trì hoạt động.
Quốc gia này đã có lịch sử thử nghiệm đơn lẻ các hệ thống tên lửa đầy hứa hẹn nhưng chưa mang lại kết quả nào đáng kể.
Trước đây Hàn Quốc cũng đã phát triển và thử nghiệm thành công bản sao của tên lửa P-800 Oniks của Nga, nhưng dự án này lại không mang lại kết quả cụ thể nào.
Trong khi đó, Trung Quốc và Triều Tiên không phải là những quốc gia duy nhất trong khu vực Thái Bình Dương sở hữu khả năng tên lửa siêu thanh.
Tên lửa Hwasong-11Ma-1 của Triều Tiên cũng thu hút sự chú ý, với những chi tiết mới được tiết lộ làm dấy lên nhiều câu hỏi hơn về mục đích của tên lửa và kế hoạch của Triều Tiên đối với nó.
Nhật Bản cũng sở hữu khả năng tên lửa siêu thanh. Đến năm 2026, nước này sẽ có tên lửa Type 12 với tầm bắn lên tới 1.200km và hệ thống tên lửa siêu thanh HVGP với tầm bắn 500km.
Tuy nhiên, liệu những vũ khí này có cho phép Nhật Bản bao phủ được vùng Viễn Đông của Nga hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
Nhìn chung, một xu hướng rõ ràng đang nổi lên: Các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương đã tham gia vào cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh, trong đó phe ủng hộ phương Tây vẫn đang tụt hậu vào lúc này.