Việt Nam vừa bàn giao hệ thống quan trọng giúp Lào quản lý gần 8 triệu dân: Bộ Công an trực tiếp làm

Minh Hằng
|

Đây là hệ thống sẽ được triển khai ở Lào trên phạm vi toàn quốc.

Hai Thủ tướng chứng kiến Biên bản bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng chứng kiến Biên bản bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. Ảnh: VGP

Chiều 8/10, sau khi tiến hành hội đàm, tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.

Trước đó, cùng ngày, hai Thủ tướng đã chứng kiến trao Biên bản bàn giao hệ thống này.

Dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào do Bộ Công an hai nước phối hợp thực hiện. Đây là món quà thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Dự án đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thống nhất triển khai vào tháng 7/2024.

Bộ Công an Lào lên kế hoạch định danh điện tử trên phạm vi toàn quốc

Việt Nam vừa bàn giao hệ thống quan trọng giúp Lào quản lý gần 8 triệu dân: Bộ Công an trực tiếp làm - Ảnh 1.

Hai Thủ tướng cùng các đại biểu dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. Ảnh: VGP

Trên thực tế, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Việt Nam, tính đến nay, Bộ Công an Lào đã cấp hơn 400 nghìn thẻ căn cước điện tử cho công dân Lào từ 15 tuổi trở lên, đồng thời đưa ứng dụng định danh điện tử LAeID vào sử dụng.

Trong thời gian tới, Bộ Công an Lào đã lên kế hoạch triển khai cao điểm cấp căn cước công dân, định danh điện tử trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, để triển khai hiệu quả, Bộ Công an Lào có kế hoạch tập huấn cho lực lượng chuyên trách trên cả nước, tăng tốc nhập dữ liệu vào hệ thống, bổ sung thêm thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an tỉnh, huyện, xã trên toàn quốc để bảo đảm đẩy nhanh tốc độ cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân.

Đồng thời, Bộ Công an Lào sẵn sàng kết nối với hệ thống định danh điện tử VNeID của Việt Nam khi đủ điều kiện, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân hai nước.

Mục tiêu của dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào (với dân số gần 8 triệu người) là xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân với giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tiết kiệm, tích hợp dân cư và căn cước công dân, sản xuất thẻ trên một hệ thống tổng thể chung. Đồng thời, thống nhất quy trình quản lý nghiệp vụ bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Bên cạnh đó, tạo lập cơ sở hạ tầng dữ liệu gốc để Lào có nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong tương lai. Cùng với đó, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu báo cáo, số liệu phân tích tổng hợp dữ liệu dân cư, tình hình cư trú, di biến động dân cư trên nền bản đồ số, phục vụ chỉ đạo và điều hành được xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Lào đạt gần 3 tỷ USD, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ, lên mức cao nhất từ trước đến nay. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với hơn 300 dự án có tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD.

Trên thực tế, các dự án của doanh nghiệp Việt Nam tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động Lào và đóng góp trung bình khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho ngân sách nước này.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đầu tư thêm 24 dự án mới tại Lào, với tổng vốn 670 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại