Khai quật mộ chôn tập thể, tìm hài cốt 8 liệt sĩ bị sát hại năm 1951

Minh Khang
|

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt 8 liệt sĩ và đồng bào bị giặc Pháp sát hại năm 1951 tại khu Mả Chìa, xã Vĩnh Bảo.

 - Ảnh 1.

Sáng 26/9, Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng trang trọng tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo. Năm 1951, khu vực Mả Chìa là nơi giặc Pháp sát hại rồi chôn tập thể 8 chiến sĩ cách mạng, du kích, cán bộ và hàng trăm người dân các xã lân cận thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cũ.

 - Ảnh 2.
 - Ảnh 3.

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, lãnh đạo Quân khu 3, lãnh đạo TP Hải Phòng cùng các đơn vị liên quan và đông đảo thân nhân, nhân chứng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ an nghỉ tại đây suốt 75 năm qua.

 - Ảnh 4.

Các đại biểu dành 1 phút tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

 - Ảnh 5.

Các đại biểu thắp hương tại những ngôi mộ liệt sĩ được thân nhân xây dựng, tôn tạo và xác định phần mộ theo tâm linh, người dân địa phương thường gọi là “mộ gió”.

 - Ảnh 6.

Trong không khí linh thiêng, trang nghiêm và thành kính, các đại biểu và thân nhân các liệt sĩ, đồng bào tử nạn và người dân địa phương thực hiện Lễ chào cờ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu Mả Chìa.

 - Ảnh 7.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố cho biết, việc tổ chức triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà trước hết là nhiệm vụ chính trị, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 - Ảnh 8.

Đông đảo cựu chiến binh, thân nhân các liệt sĩ và thân nhân đồng bào tử nạn ở khu vực Mả Chìa tham dự buổi lễ.

 - Ảnh 9.
 - Ảnh 10.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, Thủ trưởng Bộ CHQS thành phố và lãnh đạo xã Vĩnh Bảo tặng quà động viên các tập thể, cá nhân, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đại diện 8 gia đình liệt sĩ, nhân chứng cung cấp thông tin về liệt sĩ.

 - Ảnh 11.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt 8 liệt sĩ và hàng trăm đồng bào bị giặc Pháp sát hại năm 1951.

 - Ảnh 12.
 - Ảnh 13.

Đông đảo thân nhân, cán bộ, cứu chiến binh và đại biểu dâng hương tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ tại buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong giai đoạn 1, lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm tại khu vực gò Mả Chìa, trên diện tích khoảng 250 m². Căn cứ kết quả thực tế, thông tin nhân chứng, hồ sơ, tài liệu liên quan, phạm vi tìm kiếm có thể được mở rộng ở giai đoạn 2, với diện tích dự kiến khoảng 500 m².

Khi phát hiện hài cốt, di vật, lực lượng chức năng sẽ xác định vị trí, kiểm kê, lập hồ sơ, bảo quản và bàn giao theo quy định. Việc mở rộng phạm vi tìm kiếm phải có căn cứ và được cấp có thẩm quyền thống nhất.

Kế hoạch tìm kiếm có sự tham gia của đại diện thân nhân 8 liệt sĩ và các nhân chứng cung cấp thông tin về nơi hy sinh, chôn cất.

Sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập, địa phương sẽ tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại