Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.
Ngày 24/9, Bloomberg dẫn nguồn từ những người am hiểu vụ việc đưa tin, Trung Quốc đã thu được các linh kiện có khả năng nhạy cảm từ chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, sau khi các bộ phận này bất ngờ bị chuyển hướng đến Hồng Kông, trong quá trình vận chuyển từ Úc đến Mỹ.
Vụ việc được Politico đưa tin lần đầu tiên vào tuần trước, đã xảy ra hồi đầu năm nay, khi một lô hàng phụ tùng F-35 được cho là không sử dụng được từ Úc, vốn đang trên đường đến Mỹ, đã bị chuyển hướng một cách khó hiểu.
Theo nguồn tin thân cận với Bloomberg, hãng vận chuyển khổng lồ UPS của Mỹ đang vận chuyển mái che buồng lái và cửa khoang vũ khí của máy bay F-35 từ Không quân Úc đến Mỹ để kiểm tra, sửa chữa hoặc xử lý.
Hai bộ phận này do Lockheed Martin sản xuất, được phủ vật liệu hấp thụ radar nhằm tăng cường khả năng tàng hình của máy bay, theo 2 nguồn tin được Bloomberg trích dẫn.
Một trong những nguồn tin cho biết, máy bay vận tải đã dừng ở Hàn Quốc trên đường đến Mỹ, sau đó lô hàng được chuyển hướng đến Hồng Kông.
Nguồn tin cho biết, vẫn chưa rõ lý do máy bay dừng ở đó, lý do lô hàng được gửi đến Hồng Kông, hay việc chuyển hướng này là cố ý hay vô tình.
Theo 2 nguồn tin khác, chính quyền Trung Quốc sau đó đã tịch thu các linh kiện và chưa trả lại chúng.
F-35, một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới đang được khoảng 20 quốc gia sử dụng, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Úc.
Úc đóng vai trò là trung tâm khu vực ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để lưu trữ phụ tùng và bảo trì các máy bay F-35 do các đồng minh của Mỹ vận hành.
Bloomberg cho biết, ít nhất 2 ủy ban quốc hội đang điều tra vụ việc mới nhất.
Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles xác nhận, Úc đang hợp tác với Mỹ và Lockheed Martin để xem xét vai trò của họ trong sai sót lô hàng này.
Ông Marles nhấn mạnh, các linh kiện bị mất không phải là linh kiện nhạy cảm.
Theo một phát ngôn viên của Lockheed Martin tại Úc, “các linh kiện được đề cập không còn sử dụng được, và được đánh giá là có rủi ro khai thác thấp”.
Việc tiết lộ vụ việc diễn ra vào thời điểm chính trị nhạy cảm đối với cả 2 nước, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ hôm 23/9, để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, họ không biết về vụ việc, trong khi chính quyền Hồng Kông từ chối bình luận về các trường hợp cụ thể.
