Tên lửa đất đối đất RM-48U của Nga hiện đang được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine và các nước NATO nói chung, vì loại vũ khí này đang làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không vốn đã bị bào mòn của chính quyền Ukraine.
Cần lưu ý, RM-48U chính là phiên bản thiết kế lại của các loại đạn tên lửa thuộc hệ thống phòng không S-300/S-400, vốn đã sắp hết hạn sử dụng. Do đó, chúng có giá thành rẻ hơn đáng kể so với những sản phẩm mới.
Giới chuyên gia tin chúng có khả năng tấn công các mục tiêu nằm ở khoảng cách 400km. Hơn nữa theo một số nguồn tin công khai, đầu đạn của RM-48U nặng khoảng 200kg, đủ để gây thiệt hại đáng kể cho nhiều cơ sở vật chất của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Cần lưu ý những tên lửa như vậy có thể tăng tốc lên Mach 6, tức là tốc độ siêu thanh - xấp xỉ 7.350km/h. Các bệ phóng thông thường có tính cơ động cao của S-300/400 được sử dụng để triển khai đạn.
Hệ thống phòng không S-300/400 có thể sử dụng để triển khai đạn tên lửa RM-48U.
Các nhà phân tích phương Tây tin rằng RM-48U cũng cho phép Quân đội tích trữ nhiều vũ khí hiện đại hơn để tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn hơn trong mùa Đông lạnh giá.
Điển hình như dựa trên số liệu thống kê, RM-48U chiếm hơn một nửa trong số 228 tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh được bắn vào Ukraine trong tháng 7 và đầu tháng 8, đây là dữ liệu từ Văn phòng Tổng công tố Ukraine.
Với thực tế trên, Ukraine sẽ phải tiêu tốn 2 - 3 đạn đánh chặn thuộc tổ hợp Patriot hay SAMP/T để tiêu diệt 1 tên lửa đạn đạo giá rẻ của Nga, và nhiều đơn vị phòng thủ sẽ sớm rơi vào tình trạng "trắng bệ".