Sự kiện có sự tham dự của đại diện Vùng Île-de-France, các chuyên gia, doanh nghiệp đến từ Pháp và Việt Nam, cùng đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại Hà Nội.
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Hồng
Dấu mốc hợp tác URENCO – PRX-Vietnam
Tọa đàm là diễn đàn để các bên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tiếp cận công nghệ và chia sẻ các giải pháp tái chế, tái sử dụng phế thải xây dựng, hướng tới thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực xây dựng và quản lý môi trường đô thị.
Một trong những điểm nhấn của sự kiện là ông Stéphane Beaudet, Phó Chủ tịch vùng Ile-de-France trao hồ sơ thiết kế “Trung tâm truyền thông môi trường” cho ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên URENCO.
Ông Stéphane Beaudet, Phó Chủ tịch vùng Ile-de-France trao hồ sơ thiết kế “Trung tâm truyền thông môi trường” cho ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐTV URENCO. Ảnh: Thu Hồng
Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐTV URENCO trân trọng cảm ơn các đối tác Vùng Île-de-France và PRX-Vietnam đã trao hồ sơ thiết kế, đánh dấu mốc cụ thể hóa quá trình hợp tác xây dựng Trung tâm thông tin rác thải tại URENCO.
Bên cạnh đó, ông khẳng định, Trung tâm không chỉ là nơi giới thiệu các giải pháp và công nghệ môi trường mà còn hướng tới trở thành không gian truyền thông, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó góp phần lan tỏa lối sống xanh, hình thành tư duy phân loại, tái sử dụng và tái chế chất thải ngay từ mỗi cá nhân.
Ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch HĐTV URENCO tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Hồng
Giải pháp thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn
Với chủ đề “Thúc đẩy tuần hoàn phế thải xây dựng – từ chất thải đến tài nguyên”, tọa đàm tập trung vào hai phiên thảo luận chuyên sâu. Trong đó, Phiên 1 với chủ đề “Vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong việc tạo ra vòng đời thứ 2 cho rác thải xây dựng” tập trung vào các mô hình thu gom, phân loại, tái chế và tái sử dụng vật liệu; đồng thời trao đổi về vai trò của doanh nghiệp trong việc hình thành chuỗi giá trị, đưa vật liệu sau sử dụng trở lại nền kinh tế.
Còn tại phiên 2, với chủ đề “Đổi mới, hạ tầng số cho sự phát triển bền vững và tái chế rác thải xây dựng”, buổi tọa đàm tập trung vào các giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, quản lý dữ liệu và kết nối các nguồn vật liệu có khả năng tái sử dụng, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý dòng vật liệu.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Stéphane Beaudet, Phó Chủ tịch Vùng Île-de-France đánh giá Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang có những bước chuyển trong quá trình chuyển dịch sinh thái và phát triển bền vững. Qua đó, tọa đàm lần này chính là cơ hội để các bên tiếp tục chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và những giải pháp thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tái chế, tái sử dụng phế thải xây dựng.
Các đại biểu trình bày tham luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Hồng
Tọa đàm đồng thời mở ra cơ hội kết nối lâu dài giữa URENCO, Vùng Île-de-France, các chuyên gia, doanh nghiệp đến từ Pháp và Việt Nam, tạo nền tảng cho các hoạt động trao đổi chuyên gia, chia sẻ tri thức, nghiên cứu công nghệ và triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh vực môi trường và kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.
Có thể nói, sau buổi tọa đàm “Thúc đẩy tuần hoàn phế thải xây dựng – từ chất thải đến tài nguyên”, chúng ta có thể dễ dàng hình dung hành trình biến những khối chất thải thô kệch, xám xịt thành những đại lộ, những viên gạch xanh xây dựng tương lai không còn là câu chuyện xa vời. Khi các chính sách, công nghệ xử lý, nền tảng số hóa và thị trường tiêu thụ được liên kết đồng bộ trong một chuỗi giá trị thống nhất, áp lực chất thải xây dựng chắc chắn sẽ đảo chiều, trở thành nguồn tài nguyên thứ cấp vô giá, đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế tuần hoàn bền vững của quốc gia