Trang NV.ua (Ukraine) đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo về chiến dịch này trên trang Telegram cá nhân vào ngày 20/9.
Ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine cũng đã sử dụng các loại máy bay không người lái (UAV) và tên lửa như FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palyanytsia, Vendetta, Liutyi, Bars và Sichen, cũng như tên lửa hành trình Flamingo.
Tổng thống Ukraine xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào những mục tiêu mà ông mô tả là một cơ sở công nghiệp dầu khí trọng yếu của Nga và một mục tiêu hậu cần tại Moscow và khu vực xung quanh, cũng như một cơ sở công nghiệp tại tỉnh Voronezh.
Ông Zelensky cũng kêu gọi Nga chấm dứt xung đột và lựa chọn hòa bình.
"Đã có sẵn các bước đi nhằm giảm leo thang căng thẳng trong lĩnh vực an ninh năng lượng và lương thực. Điều cần thiết lúc này là ý chí chính trị", Tổng thống Ukraine nói.

Những cột khói bốc lên từ các đám cháy tại một nhà máy lọc dầu ở ngoại ô Moscow, Nga. Ảnh: Reuters
Theo NV.ua, các cuộc tấn công này diễn ra trong khuôn khổ một đợt tấn công quy mô lớn của Ukraine nhắm vào Moscow và khu vực lân cận từ đêm 19 đến rạng sáng ngày 20/9.
Giới chức Nga xác nhận có thiệt hại tại nhà máy lọc dầu Moscow ở quận Kapotnya (Moscow), trong khi công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine cho biết các máy bay không người lái FP-1 đã phá hủy một tổ hợp kho bãi tại làng Sofyino, thuộc vùng Moscow.
Tờ New York Post đưa tin, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin mô tả cuộc tấn công đêm 19/9 là cuộc tấn công "lớn chưa từng có" vào thủ đô của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu, với thiệt hại đáng kể được báo cáo tại nhà máy lọc dầu.
Trên toàn vùng Moscow rộng lớn hơn, cuộc tấn công Ukraine đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương, theo lời ông Andrei Vorobyov - Thống đốc vùng Moscow.
Vai trò thực sự của tên lửa đạn đạo Pelican
Vasyl Pekhno - chuyên gia quân sự kiêm người dẫn chương trình của đài Radio NV - nhận định vào ngày 20/9 rằng khó có khả năng tên lửa Pelican được sử dụng trực tiếp để tấn công Moscow, do tầm bắn dự kiến của nó chỉ vào khoảng 350 km.
"Khoảng cách đó là không đủ để vươn tới Moscow", ông Pekhno nói.
Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng loại tên lửa này có thể đã được sử dụng như một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm chế áp hoặc làm quá tải hệ thống phòng không của Nga.
"Nếu giả định rằng tên lửa đạn đạo này là một phần của chiến dịch tổng thể, thì các mảnh ghép thông tin có thể khớp lại với nhau", ông Pekhno nhận định. “Ví dụ, một tên lửa đạn đạo có thể đã tấn công các trận địa triển khai hệ thống S-400, trong khi các hệ thống khác gây áp lực lên mạng lưới phòng không đối phương, tạo điều kiện cho các tên lửa hành trình Flamingo ‘tiếp cận mục tiêu’.”
Chuyên gia Pekhno nhấn mạnh rằng đây chỉ là một kịch bản có thể xảy ra chứ không phải thông tin đã được xác nhận về chiến dịch này.

Tên lửa đạn đạo Pelican do công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine sản xuất. Ảnh: Fire Point
Fire Point – công ty Ukraine chuyên sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và các loại UAV tấn công góc nhìn thứ nhất – đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Pelican vào đầu năm 2026. Sau đó, truyền thông Ukraine đã chỉ ra mối liên quan giữa tên gọi này với chương trình phát triển tên lửa đạn đạo mới của Fire Point.
Theo trang NV.ua, tuyên bố vào ngày 20/9 của Tổng thống Ukraine Zelensky đánh dấu lần đầu tiên có xác nhận chính thức về việc tên lửa Pelican đã được đưa vào thực chiến.
Trước đó, vào ngày 9/8, ông Zelensky từng thông báo rằng Ukraine kỳ vọng sẽ lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo do nước này tự sản xuất trong thực chiến ngay từ mùa thu năm nay.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tổng thống Ukraine cũng lưu ý rằng còn quá sớm để bàn về việc triển khai loại vũ khí này trên quy mô lớn.
Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine đã nhanh chóng mở rộng kho vũ khí tấn công tầm xa nội địa, phát triển nhiều hệ thống UAV và tên lửa nhằm giảm sự phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài khi thực hiện các cuộc tấn công vào những mục tiêu quân sự, năng lượng và hậu cần nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
