Chính là: Nhiệt độ đại dương toàn cầu đang lập những kỷ lục đáng lo ngại.
Ryan Katz-Rosene, nhà khí hậu học tại Đại học Ottawa cho rằng mức, nhiệt độ đại dương toàn cầu đang lập những kỷ lục đáng lo ngại. Nhiệt hiện nay là chưa từng có trong khoảng 125.000 năm qua.
Đại dương nóng bất thường ngay giữa tháng 8
Các đại dương trên thế giới đang trải qua một đợt ấm lên đặc biệt bất thường, khi nhiệt độ bề mặt biển toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục.
Theo dữ liệu của Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S), nhiệt độ bề mặt đại dương toàn cầu trong tháng 8 đã lên khoảng 21,1 độ C. Điều đáng chú ý là nhiệt độ biển thường đạt đỉnh vào khoảng tháng 3 và tháng 4, sau mùa hè ở Nam bán cầu, trước khi bắt đầu giảm.
Theo các chuyên gia, một phần nguyên nhân đến từ El Niño, hiện tượng khí hậu tự nhiên có khả năng làm nhiệt độ toàn cầu tăng lên trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhưng El Niño không phải là nguyên nhân duy nhất. Hiện tượng này đang xảy ra trên một nền khí hậu đã nóng lên đáng kể sau nhiều thập kỷ phát thải khí nhà kính từ hoạt động của con người.

Những bất thường về nhiệt độ bề mặt biển vào ngày 22.8 (Ảnh: ECMWF)
Theo Katz-Rosene, nếu đặt kỷ lục hiện nay trong bối cảnh lịch sử khí hậu dài hơn rất nhiều so với thời kỳ quan trắc hiện đại, mức độ bất thường có thể còn đáng kể hơn.
Ông cho rằng nhiệt độ đại dương hiện nay có thể chưa từng đạt mức cao như vậy trong khoảng 125.000 năm qua (khoảng thời gian bao trùm toàn bộ kỷ Holocene và tiến gần về thời kỳ gian băng).
Katz-Rosene thậm chí nhận định kỷ lục hiện nay có thể vượt qua phạm vi biến động nhiệt độ thường thấy trong toàn bộ kỷ Holocene, thời kỳ địa chất bắt đầu khoảng 11.700 năm trước.
Ông nhấn mạnh rằng đây cần phải được xem là một vấn đề quan trọng, bởi nhiệt độ đại dương không chỉ là một chỉ số đơn thuần của biến đổi khí hậu.
El Niño chỉ làm nóng thêm một đại dương vốn đã "quá tải" nhiệt
Samantha Burgess, nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus, cho rằng kỷ lục mới là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sức ép lên đại dương đang ngày càng lớn.
Theo bà, El Niño đang góp phần làm hệ thống khí hậu nóng lên, nhưng hiện tượng tự nhiên này xuất hiện trên "nền tảng của hàng thập kỷ ấm lên do con người gây ra".
Theo dữ liệu của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), khoảng 42% diện tích đại dương trên thế giới hiện đang trải qua các điều kiện đặc trưng của sóng nhiệt biển. Con số này đang tiến gần mức đỉnh khoảng 46% từng được ghi nhận vào năm 2024.
Các đợt sóng nhiệt biển kéo dài có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với hệ sinh thái, từ san hô, sinh vật phù du đến các quần thể cá và chuỗi thức ăn biển.
Đại dương nóng lên có thể tác động ngược trở lại khí hậu
Đại dương đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống khí hậu Trái đất. Nó hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa do hiện tượng nóng lên toàn cầu, đồng thời hấp thụ một phần đáng kể lượng CO₂ phát sinh từ khí quyển.
Khi đại dương tiếp tục nóng lên, khả năng hấp thụ CO₂ dư thừa có thể bị ảnh hưởng, qua đó tạo thêm áp lực đối với hệ thống khí hậu.
Nước biển ấm hơn cũng cung cấp thêm năng lượng cho nhiều hệ thống thời tiết, có thể góp phần làm gia tăng nguy cơ hoặc cường độ của một số hiện tượng cực đoan như mưa lớn, bão và các đợt nắng nóng.
Brian O'Donnell, Giám đốc Chiến dịch vì Thiên nhiên, cho rằng ứng phó với tình trạng đại dương nóng lên cần được tiến hành đồng thời trên hai mặt: cắt giảm nhanh lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ các hệ sinh thái biển, ven biển.
Theo Elconfidencial