Thông tin này được hãng AP đăng tải, dẫn lời một quan chức Quân đội Mỹ và một đại diện của NATO.
Theo đó, mối lo ngại lớn nhất là việc thiếu các tên lửa đánh chặn Patriot có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo đối phương.
Một đại diện của NATO xác nhận kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot của lực lượng Mỹ và các nước đồng minh khác ở châu Âu là không đáng kể.
Nhân vật này cho biết thêm, trong trường hợp giả định Nga tấn công, các cơ sở quan trọng trên lãnh thổ các nước NATO sẽ rơi vào tình huống tương tự như hiện nay ở Ukraine và sẽ buộc phải "chịu những đòn tấn công trực diện".
Theo người đối thoại của AP, lực lượng Mỹ ở châu Âu không có đủ tên lửa đánh chặn để chống lại cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo thường xuyên, và khả năng đẩy lùi dù chỉ một cuộc tập kích như vậy cũng "rất hạn chế".
Hệ thống phóng tên lửa phòng không Patriot của Lực lượng vũ trang Hà Lan.
Trước đó truyền thông Mỹ đưa tin nước này đã sử dụng hết phần lớn kho tên lửa phòng không Patriot hiện có do cuộc chiến với Iran .
Lầu Năm Góc sau đó cảnh báo lượng dự trữ đang ở mức "nguy hiểm", một tuyên bố mà chính quyền Tổng thống Trump đã công khai bác bỏ.
Đầu tháng 8/2026, 6 chuyến bay của máy bay không người lái đã được ghi nhận trên căn cứ của Quân đội Đức, nơi các hệ thống phòng không Patriot đang được bảo trì và sửa chữa nhưng không gặp bất cứ cản trở nào.
Bên cạnh đó, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết Ukraine cần 10% số tên lửa phòng không Patriot hiện có của Mỹ để đánh chặn tất cả tên lửa đạn đạo của Nga. Nhưng với tình hình hiện tại, mong muốn trên tỏ ra quá xa vời.