Tuy nhiên, mất liên lạc chưa đồng nghĩa họ đã gặp nạn; các ngân hàng và lực lượng chức năng vẫn đang xác minh tình hình.
9 chi nhánh ngân hàng bị cuốn trôi hoặc hư hại nặng; đường xá, điện và mạng liên lạc cùng bị cắt đứt
“Có 9 chi nhánh ngân hàng trong khu vực lũ lụt và chúng tôi ước tính toàn bộ đều đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thông tin liên lạc với khu vực đã bị cắt đứt, khiến việc thu thập chi tiết về mức độ thiệt hại trở nên khó khăn”, ông Santosh Koirala, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Nepal, nói với truyền thông địa phương.
Theo Hiệp hội Ngân hàng Nepal, các ngân hàng có chi nhánh tại Timure, một khu định cư thuộc huyện Rasuwa, chịu thiệt hại gồm Machhapuchchhre Bank, Sanima Bank, Nabil Bank, Laxmi Sunrise Bank, Himalayan Bank, NMB Bank, Global IME Bank và Nepal Investment Mega Bank. Một số nguồn cũng đề cập chi nhánh của Prabhu Bank trong vùng chịu ảnh hưởng.

Trận lũ quét tại Nepal ngày 26/8 để lại khung cảnh hoang tàn sau đó. Ảnh: Xinhua
Timure là một trong những địa phương bị dòng lũ tàn phá nặng nhất. Đây là khu dân cư nằm trên tuyến đường dẫn tới cửa khẩu Rasuwagadhi, đầu mối giao thương quan trọng giữa Nepal và Tây Tạng. Khi nước lũ mang theo bùn, đá và mảnh vỡ tràn xuống, nhiều khu dân cư, cơ quan hải quan, đồn cảnh sát, cửa hàng và công trình dịch vụ tại đây bị cuốn trôi hoặc phá hủy.
Một số nhân viên ngân hàng sau đó đã liên lạc được với đơn vị chủ quản và thông báo rằng họ an toàn, nhưng văn phòng nơi họ làm việc không còn nguyên vẹn. Tuy vậy, hơn một nửa số nhân viên tại các chi nhánh chịu ảnh hưởng vẫn chưa thể thiết lập liên lạc trong những giờ đầu sau thảm họa.
Hiệp hội Ngân hàng Nepal đã tổ chức cuộc họp khẩn ngay trong ngày 26/8, đồng thời đề nghị quân đội, cảnh sát và các cơ quan liên quan hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ nhân viên ngân hàng. Do đường sá bị phá hủy và mạng viễn thông gần như tê liệt tại một số nơi, ngay cả việc xác định chính xác chi nhánh nào bị cuốn trôi hoàn toàn, chi nhánh nào còn có thể tiếp cận cũng chưa thể thực hiện ngay.
Thiệt hại đối với các chi nhánh ngân hàng chỉ là một phần trong sự đổ vỡ hàng loạt của hạ tầng tại Rasuwa và những huyện nằm dọc hệ thống sông Bhote Koshi – Trishuli.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Nepal, các ngân hàng có chi nhánh tại Timure, một khu định cư thuộc huyện Rasuwa, chịu thiệt hại nặng nề. Ảnh: ShareHub
Theo số liệu sơ bộ được Nepal News công bố tối 26/8, dòng lũ đã phá hủy 19 cây cầu dành cho xe cơ giới và khoảng 40 km đường trải nhựa. Các tuyến đường và cầu kết nối với cửa khẩu Rasuwagadhi bị hư hại, khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận Timure, Syapru Besi và những khu vực chịu ảnh hưởng nặng.
Hệ thống năng lượng cũng bị tác động nghiêm trọng. Bộ Năng lượng, Tài nguyên nước và Thủy lợi Nepal cho biết khoảng 431,1 MW công suất phát điện phải ngừng hoạt động. Mười hai trung tâm phát điện trong lưu vực sông Trishuli bị đóng cửa, trong khi 15 dự án thủy điện đang thi công, có tổng công suất 470 MW, chịu thiệt hại.
Nguồn điện tại Rasuwa bị gián đoạn hoàn toàn, còn một số khu vực thuộc Nuwakot, Dhading và Gorkha bị mất điện cục bộ. Nhiều đường dây truyền tải và trạm biến áp cũng bị hư hại. Khi điện, mạng viễn thông và đường bộ cùng ngừng hoạt động, các ngân hàng gần như không có cách kiểm tra tại chỗ hoặc liên hệ ngay với nhân viên.
Tình trạng này cũng có thể gây khó khăn cho người dân cần rút tiền mặt, nhận tiền chuyển khoản, kiều hối hoặc thực hiện những giao dịch cấp thiết sau thiên tai. Các hệ thống ngân hàng hiện đại thường lưu trữ dữ liệu tập trung và có cơ chế sao lưu, nên chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu tài khoản của khách hàng bị mất. Vấn đề trước mắt nằm ở việc các điểm giao dịch vật lý bị phá hủy, máy móc không thể vận hành và người dân không thể tiếp cận dịch vụ khi điện – mạng – đường sá đều gián đoạn.
Thiệt hại ít được nhìn thấy sau dòng lũ
Trong một khu vực miền núi, nơi tiền mặt và các chi nhánh trực tiếp vẫn giữ vai trò quan trọng, việc toàn bộ mạng lưới ngân hàng tại chỗ chịu thiệt hại có thể khiến quá trình phục hồi thêm phức tạp. Tiền cứu trợ hoặc hỗ trợ từ bên ngoài có thể được chuyển đi, nhưng để dòng tiền thực sự đến được tay người dân, hệ thống viễn thông, giao thông và các điểm cung cấp dịch vụ tài chính tối thiểu phải được khôi phục.
Trong những giờ đầu sau thiên tai, sự chú ý thường tập trung vào số người thiệt mạng, mất tích, nhà cửa bị cuốn trôi và hoạt động cứu hộ. Tuy nhiên, việc 9 chi nhánh ngân hàng cùng bị phá hủy cho thấy sức ảnh hưởng của trận lũ còn lan tới những mắt xích ít được nhìn thấy hơn trong đời sống địa phương.

Một cậu bé nhìn khung cảnh tan hoang do lũ quét gây ra dọc sông Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26/8. Ảnh: AP/CNN
Ngân hàng không chỉ là nơi gửi và rút tiền. Tại những khu vực nằm trên tuyến biên giới, các chi nhánh còn phục vụ hoạt động thương mại, thanh toán hàng hóa, nhận kiều hối, trả lương và cung cấp vốn cho doanh nghiệp nhỏ. Khi những điểm giao dịch này biến mất cùng lúc với đường sá, điện và mạng viễn thông, hoạt động kinh tế tại chỗ có nguy cơ bị đình trệ ngay trong thời điểm người dân cần tiền và hỗ trợ nhất.
Dù vậy, mức độ thiệt hại cuối cùng vẫn chưa thể xác định. Hiệp hội Ngân hàng Nepal cho biết việc mất liên lạc khiến các ngân hàng chưa thu thập được thông tin đầy đủ từ hiện trường. Con số 9 chi nhánh bị ảnh hưởng và 26 nhân viên chưa liên lạc được là thống kê ban đầu trong ngày xảy ra thảm họa, có thể tiếp tục được điều chỉnh khi lực lượng cứu hộ tiếp cận những khu vực đang bị cô lập.
Trận lũ quét tại Nepal không chỉ cuốn đi những công trình có thể nhìn thấy từ trên cao. Nó còn làm gián đoạn cả hệ thống giúp một cộng đồng duy trì đời sống thường nhật.
Sau khi nước rút, việc dựng lại nhà cửa và cầu đường sẽ là một phần của quá trình phục hồi; phần còn lại là khôi phục điện, liên lạc và những dịch vụ cơ bản để tiền cứu trợ, hàng hóa và nguồn lực có thể đến được với người dân.
Nguồn: Nepal News, ShareSansar